Dự báo mức tiêu thụ dầu thực vật của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng lên

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo mức tiêu thụ dầu thực vật của Trung Quốc trong niên vụ 2015/2016 và niên vụ 2016/2017 sẽ tiếp tục tăng lên mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lạ

Khối lượng dầu thực vật các loại được Trung Quốc nhập khẩu trong niên vụ 2015/2016 được USDA dự báo là: 0,8 triệu tấn dầu hạt cải; 0,8 triệu tấn dầu đậu nành; 0,14 triệu tấn dầu đậu phộng; 0,72 triệu tấn dầu hướng dương và 5,6 triệu tấn dầu cọ. Trong niên vụ 2016/2017, lượng dầu thực vật được Trung Quốc nhập khẩu sẽ là: 0,8 triệu tấn dầu hạt cải; 0,7 triệu tấn dầu đậu nành và 5,7 triệu tấn dầu hạt cải; 0,14 triệu tấn dầu đậu phộng và 0,7 triệu tấn dầu hướng dương.

Theo USDA, do có năng lực chế biến dầu thực vật lớn nên Trung Quốc thường nhập khẩu các loại hạt có dầu để chế biến trong nội địa nhằm thu được dầu thực vật và các loại bã từ hoạt động chế biến.

Vừa qua, Cơ quan quản lý ngũ cốc Trung Quốc (SGA) cho biết việc bán dầu đậu nành trong kho dự trữ quốc gia nước này đã được tiến hành từ đầu tháng 6/2016 với tổng lượng dầu được đem ra đấu giá đạt 300.000 tấn. USDA nhận định, đây là một trong những động thái của Chính phủ Trung Quốc trong việc cắt giảm lượng dầu đậu nành dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng không công bố rõ tổng khối lượng dầu đậu nành dự trữ quốc gia sẽ được xả bán cũng như mức giá bán của các phiên đấu thầu dầu.

Theo Trung tâm quốc gia về dầu và ngũ cốc Trung Quốc (CNGOI), lượng dầu đậu nành được Trung Quốc dự trữ là 2 triệu tấn. Tuy nhiên, USDA cho biết, lượng dầu đậu nành dự trữ quốc gia của Trung Quốc phải ở mức 3 triệu tấn.

Bên cạnh đó, CNGOI cho biết Chính phủ Trung Quốc cũng đang thực hiện kế hoạch xả bán lượng dầu hạt cải dự trữ. Kế hoạch này đã được triển khai từ cuối tháng 12/2015 với 23 cuộc đấu thầu được tổ chức. Theo CNGOI, tính đến ngày 26/5/2016, tổng lượng dầu hạt cải dự trữ được bán đấu giá thành công là 2,17 triệu tấn, gồm: 1,27 triệu tấn (tương đương 62%) dầu của niên vụ 2011/2012, 0,68 triệu tấn dầu của niên vụ 2012/2013 và 0,21 triệu tấn của niên vụ 2010/2011.

Giá dầu hạt cải được bán trong các phiên đấu thầu đạt 923 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 1.230 USD - 1.538 USD/tấn mà Chính phủ Trung Quốc bỏ ra trước đó để thu mua dự trữ từ các hộ nông dân. Tổng lượng dầu hạt cải dự trữ quốc gia của Trung Quốc hiện giảm còn 4,2 triệu tấn.

Việc xả bán dầu hạt cải dự trữ được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc giảm dự trữ dầu hạt cải và một số lô dự trữ đã quá lâu, có khả năng suy giảm chất lượng. USDA nhận định với nhu cầu sử dụng dầu thực vật lớn và thị trường Trung Quốc thường nhạy cảm với các biến động về giá thì Chính phủ Trung Quốc sẽ phải dự trữ dầu hạt cải ở mức hợp lý để có thể can thiệp thị trường nếu cần.
Đặng Quang