EC đã quyết định hỗ trợ bằng việc cho phép tăng lượng đào và xuân đào được phép
rút khỏi thị trường để phân phối miễn phí từ 5% sản lượng lên 10% và người trồng
sẽ được đền bù cho số hoa quả này. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong
vài tuần tới nhưng những biện pháp đặc biệt này có hiệu lực ngay từ ngày 11/8/2014.
Hện tại, giá đào và xuân đào ở châu Âu giảm mạnh trong năm nay, do hai loại quả này chín
sớm hơn nhiều so với mọi năm, trong khi nhu cầu đối với những loại quả mùa Hè
này thấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Mỗi năm, EU cung cấp cho thị trường khoảng 2,5 triệu tấn đào và 1,2 triệu tấn
xuân đào. Các nguồn cung chính hai loại quả này ở châu Âu là Italy, Tây Ban
Nha, Pháp và Hy Lạp.
Ông Ciolos cũng cho biết, EC sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến trên các thị trường
và sẽ có hành động hỗ trợ những lĩnh vực khác cũng đang phụ thuộc vào việc xuất
khẩu sang Nga nếu cần. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng, ngành nông nghiệp EU sẽ
nhanh chóng tìm được các thị trường mới cho số hàng hóa trước đây được xuất khẩu
sang Nga có trị giá 11 tỷ euro, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản
và thực phẩm của EU.
