Phiên giao dịch ngày 27/7, giá bông đã tăng lên 15.201 NDT/tấn (tương đương 2.281 USD/tấn), tăng 20% so với giá bông CCFC1 tại Trịnh Châu (Trung Quốc). Giá bông kỳ hạn trên thị trường thế giới hiện cũng đạt gần 1.625 USD/tấn, mức cao nhất trong 2 năm gần đây.
Nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ bông tại Trung Quốc tăng lên trong khi nguồn cung xơ sợi trong nước thiếu hụt, hạnh ngạch thuế quan nhập khẩu thấp khiến giá bông tăng lên.
Nhập khẩu bông của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng hơn 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn không đáp ứng đủ nguyên liệu sản xuất cho các nhà máy. Theo các thương nhân Trung Quốc, khối lượng bông được bán cho các nhà máy sản xuất trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1,57 triệu tấn thông qua hình thức đấu thầu trong khi khối lượng bông cần dùng ở mức 7 triệu tấn/năm.
Các nhà máy Trung Quốc cũng đang kêu gọi Chính phủ nước này mở kho dự trữ bông quốc gia, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất dệt may trong nước.
Tổng Giám đốc xuất nhập khẩu bông vải sợi Dahai Group (Sơn Đông, Trung Quốc), Ashley Liang cho biết: “Hạn ngạch nhập khẩu thấp gây ra vấn đề lớn cho các nhà máy Trung Quốc. Vì vậy, Chính phủ cần mở kho bông dự trữ quốc gia để hỗ trợ thêm cho các nhà máy”.
Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng khối lượng cung cấp hạn mức ngày lên 50.000 tấn, nếu trong 3 ngày liên tiếp số lượng bông đem đấu giá được bán ra hơn 70%/ngày. Hiện tại, khối lượng bông được cung cấp tối đa ở mức 30.000 tấn/ngày.
Trong báo cáo của Hiệp hội Dệt may Trung Quốc mới được công bố cho thấy, giá bông tăng cao khiến một số công ty phải hạn chế năng suất hoặc buộc phải ngừng sản xuất.
