Giá cao su tiếp tục giảm xuống do đồng Yên Nhật lên giá

Trong ngày 26/7, giá cao su tiếp tục giảm xuống ngày thứ 2 do đồng Yên Nhật lên giá nhờ kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì chương trình mua trái phiếu. Điều này làm giảm tính hấp dẫn
Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12/2013 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (Tocom), vào lúc 13h06 (giờ Tokyo – 11h06 sáng ngày 26/7 giờ Việt Nam), đã đạt 252,1 Yên/kg (2.548 USD)/tấn. Trong tuần từ ngày 22 – 26/7, giá cao su tương lai đã tăng được 0,2%; tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, giá cao su giảm 17%. Hợp đồng giao dịch cao su kỳ hạn tháng 1/2014 bắt đầu được giao dịch trong ngày 26/7 với giá 252,6 Yên/kg.

Đồng Yên đã tăng giá so với đồng USD ngày thứ 2 liên tiếp nhờ kỳ vọng trong cuộc họp vào tuần sau của mình, FED sẽ trấn an các nhà đầu tư rằng chương trình kích thích kinh tế sẽ vẫn được giữ ở mức phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Bên canh đó, các báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế trong quý II và tăng trưởng việc làm trong tháng 6 của Mỹ sẽ giảm xuống cũng giúp đồng Yên lên giá.

Theo ông Gu Jiong, chuyên gia phân tích tại hãng môi giới hàng hóa Yutaka Shoji Co. cho biết: “Đồng Yên mạnh lên làm giảm tính hấp dẫn của các hợp đồng cao su. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng giảm các giao dịch trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và các báo cáo về nền kinh tế Mỹ trong tuần tới”.

Theo một khảo sát của hãng tin Bloomber thực hiện từ ngày 18 – 22/7, dựa trên ý kiến của 54 nhà kinh tế học cho biết FOMC sẽ không đưa ra quyết định cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng trong cuộc họp vào ngày 30 – 31/7. Một nửa số người được hỏi dự báo ông Ben S. Bernanke - chủ tịch FED sẽ cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng từ mức 85 tỷ /tháng như hiện nay xuống còn 65 tỷ USD/tháng vào tháng 9 tới đây.

Giá cao su giao tháng 1/2014 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 1,4% xuống còn 18.305 NDT (2.985 USD)/tấn. Giá cao su Thái Lan giao tại cảng, trong ngày 25/7, tăng 0,3% đạt 79,30 Baht (2,55 USD)/kg – theo Viện Nghiên cứu Cao su Thái Lan.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)