Vào lúc 19h45 ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá đậu tương tại Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 1,4% lên mức 10,27 USD/giạ (27,21 USD/giạ); trước đó, trong phiên giao dịch, đã có lúc giá đậu tương chạm mốc 10,41 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 22/8/2014. Giá bột đậu tương trên sàn CBOT cũng đã tăng 3,5% lên mức 389,80 USD/2.000 pounds (1 pounds = 0,454 kg), trước đó, giá bột đậu tương trong phiên giao dịch cũng đã tăng lên mức 399,80 USD/2.000 pounds – mức giá cao nhất kể từ ngày 23/7/2014.
Giá bột đậu nành tăng cao trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nhu cầu về thức ăn chăn nuôi giá súc sẽ tăng lên. Trong khi nông dân Mỹ đang có vụ mùa thu hoạch ngô và đậu tương đạt kỷ lục trong năm nay thì, thông tin từ Hiệp hội đường sắt Mỹ cho biết, lượng ngũ cốc được vận chuyển trong tuần kết thúc vào ngày 18/10 chỉ đạt 21.838 toa, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, lượng vận chuyển dầu và các sản phẩm từ dầu tăng đến 17% so với cùng kỳ. Việc các hãng vận chuyển đường gia tăng vận chuyển sản phẩm năng lượng có thể cho thấy một số nhà chăn nuôi gia súc tại Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng bột đậu nành, qua đó đẩy giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc này tăng cao, theo ông Matt Ammermann – nhà quản trị rủi ro hàng hóa tại Công ty INTL FCStome.
Ông Matt Ammermann cũng cho biết, đây sẽ chỉ là hiện tượng logistic xảy ra trong ngắn hạn khi các nhà chăn nuôi gia súc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương tiện vận chuyển nguồn thức ăn.
Giá ngô giao tháng 12/2014 trên sàn CBOT cũng đã tăng 1,7% lên mức 3,69 USD/giạ (25,40 kg/giạ); trong phiên giao dịch, đã có lúc giá ngô chạm mốc 3,71 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 22/8/2014. Giá lúa mỳ giao tháng 12/2014 trên sàn CBOT tăng 1,5% đạt 5,305 USD/giạ. Trong khi đó, giá lúa mỳ giao tương lai trên sàn giao dịch Euronext tại Paris tăng 1,3% lên mức 216 USD/tấn.
