Giá một số loại nông sản trên sàn CBOT trong ngày 29/7

Giá một số loại nông sản tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) như: ngô, đậu tương và lúa mỳ đã có sự biến động. Trong đó, giá ngô tiếp tục giảm xuống ngày thứ 6 liên tiếp do tình hình thời tiết th
Giá ngô trong ngày 29/7 tiếp tục giảm ngày thứ 6 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong hơn 33 tháng qua do thời tiết ẩm và nhiệt độ giảm xuống, tạo điều kiện cho vụ mùa tại Mỹ phát triển tốt.

Giá ngô giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2010, giảm 0,6% xuống còn 4,7325 USD/giạ (27,2 kg); và được giao dịch ở mức 4,755 USD/giạ vào lúc 10h37 (giờ Singapore – 9h37 sáng ngày 29/7 giờ Việt Nam). Trong tuần 22 – 26/7, giá ngô tương lai đã giảm 4,9%.

Tính từ đầu năm đến nay, giá ngô đã sụt giảm 32% do Chính phủ Mỹ dự báo sản lượng thu hoạch ngô của Mỹ trong năm nay sẽ tăng lên mức 13,95 tỷ giạ sau khi rơi xuống mức thấp nhất 6 năm, chỉ đạt 10,78 tỷ giạ trong năm 2012. Trong ngày 26/7, trung tâm dự báo khí tượng DTN đã đưa ra dự báo: trong vòng 10 ngày tới, sẽ không xuất hiện nắng nóng tại khu vực Trung Tây - khu vực gieo trồng ngô chính của Mỹ.

Theo nhận định của bà Joyce Liu, chuyên gia phân tích tại hãng Phillip Futures Pte (Singapore): “Tình hình thời tiết tốt sẽ tiếp tục gia tăng triển vọng sản lượng của mùa vụ tới đây sẽ đạt mức cao. Bên cạnh đó, nhu cầu thấp trong khi nguồn cung tăng cao gây tác động kép đến giá ngô và giá đậu tương”.

Sản lượng đậu tương của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 3,42 triệu giạ, qua đó nâng lượng dự trữ đậu tương toàn cầu lên mức 74,1 triệu tấn, theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên sàn CBOT đã giảm 1,3% xuống còn 12,1175 USD/giạ; trong ngày 26/7, giá đậu tương đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/2/2012, đạt 12,0725 USD/giạ. Tính chung tuần từ 22 – 26/7, giá đậu tương giảm 3,6%.

Giá lúa mỳ giao tháng 9/2013 trên sàn CBOT biến động nhẹ tại mức 6,50 USD/giạ.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)