Giá đậu tương và ngô đã có phiên giao dịch giảm giá thứ hai liến tiếp. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 15/6, giá đậu tương giao tháng 8/2016 trên sàn CBOT đạt 10,72 USD/giạ (1 giạ =27,22 kg), giảm 0,25 cent, tương ứng 1% so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá ngô giao tháng 9/2016 trên sàn CBOT cũng giảm còn 3,52 USD/giạ (1 giạ = 25,4 kg), giảm 0,5 cent tương ứng 1,5% so với phiên giao dịch trước.
Nguyên nhân giá giảm là do các mô hình dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ diễn ra tại các vùng trồng ngô vầ đậu tương chính tại Hoa Kỳ trong vòng 10 đến 15 ngày nữa. Đồng thời dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ trong thời gian tới sẽ không tăng cao như các dự báo trước đây, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác cây trồng.
Theo nhận định của các nhà phân tích thị trường, các biến động trên thị trường nông sản sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những tuần tới do các mô hình dự báo thời tiết có thể thay đổi; đồng thời, các nhà giao dịch và đầu tư trên thị trường nông sản sẽ theo dõi chặt chẽ các dự báo thời tiết để ước tính sản lượng ngô và đậu tương của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là quốc gia có sản lượng ngô và đậu tương lớn nhất thế giới. Giá đậu tương sẽ có nhiều biến động hơn so với giá các loại nông sản khác do nguồn cung đậu tương nội địa Hoa Kỳ thấp hơn so với nguồn cung ngô hay lúa mỳ nên các biến động dự báo hàng ngày sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến mặt hàng đậu tương.
