Giải báo chí quốc gia năm 2011: Nhiều giải nhưng chưa có những tác phẩm xuất sắc nổi trội ở tất cả các thể loại

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối 21/6/2012, tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm 2011. Tham dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng báo chí Quốc gia cho biết, Giải báo chí Quốc gia 2011 đã thu hút đông đảo các cấp hội trong cả nước, với 55/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự, tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay. Số lượng tác phẩm và số đơn vị báo chí dự Giải báo chí Quốc gia năm 2011 cao hơn trước: 1.268 tác phẩm ở 8 loại giải của 111 đơn vị. Số lượng tác phẩm của cộng tác viên cũng tăng: 164 tác phẩm của cộng tác viên và 27 cá nhân gửi tác phẩm ảnh dự giải. Chất lượng tác phẩm dự giải khá đồng đều, phản ánh đầy đủ, khách quan tình hình đất nước. Tuy vậy, chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc nổi trội ở tất cả các thể loại.

Các tác phẩm năm nay đều phản ánh chân thực khách quan mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh của xã hội, bám sát thực tiễn đời sống, tuyên truyền kịp thời chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiều bài có tính chiến đấu cao, các nhà báo đã dùng ngòi bút của mình để nêu gương cái tốt, cái thiện, phê phán cái xấu, cái ác. Các thể loại báo chí ngày càng hoàn thiện hơn, đa dạng và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có những nhà báo cố tình “bẻ cong ngòi bút”, tô hồng quá mức, do vậy cần phải chấn chỉnh ngay điều này. 

Nhiều tác giả đoạt giải.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời chúc mừng tới các nhà báo nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch khẳng định và nhấn mạnh vai trò của người làm báo trong thời đại mới nhưng cũng cần phải nêu cao tinh thần báo chí cách mạng hơn nữa, phải dấn thân hơn nữa để xứng đáng với sự nghiệp mà các thế hệ đi trước mang lại.

Ban tổ chức đã trao 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích cho các tác giả và tác phẩm đoạt giải. Giải A thuộc về 2 tác phẩm: “Tượng đài Bác Hồ giữa lòng thủ đô nước Nga” của Đài truyền hình Việt Nam và “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế” của nhóm phóng viên VOV. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải B cho nhà báo không chuyên - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan với tác phẩm “Cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh”.