Hà Nội: Khánh thành nhà máy điện rác 5.000 tỷ đồng đầu tiên do doanh nghiệp Việt làm chủ đầu tư

Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, trên diện tích 6,28 ha, Seraphin là nhà máy điện rác hiện đại đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng thầu thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của doanh nghiệp trong nước.

Sáng ngày 18/9/2025, tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, Thành phố Hà Nội, Tập đoàn AMACCAO cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Xanh Seraphin tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin.

Tham dự Lễ khánh thành có Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Phạm Quý Tiên, cùng nhiều đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các chuyên gia.

Nhà máy điện rác Seraphin: Công trình tiên phong vì Thủ đô xanh
Ông Nguyễn Văn Vinh - Tổng Giám đốc tập đoàn Amaccao chia sẻ, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, dự án đã hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Văn Vinh - Tổng Giám đốc tập đoàn Amaccao cho biết, Dự án Nhà máy điện rác Seraphin khởi công vào tháng 3/2022, đến 1/5/2025 nhà máy bắt đầu tiếp nhận và xử lý rác cho thành phố. Như vậy, công trình được triển khai trong vòng 3 năm 2 tháng. Tiến độ này được đánh giá là “kỷ lục”, khi các dự án điện rác tương tự trên thế giới thường mất 5 - 8 năm để hoàn thành.

Nhà máy điện rác Seraphin: Công trình tiên phong vì Thủ đô xanh
Dự án đã chính thức phát điện thương mại từ ngày 1/7/2025

Nhà máy điện rác Seraphin sử dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại Martin của CHLB Đức, đạt công suất xử lý 2.250 tấn rác mỗi ngày, xấp xỉ một phần ba lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của thành phố. Mỗi giờ, nhà máy điện rác Seraphin có khả năng tạo ra 37 MW điện sạch.

Đáng chú ý, các chỉ số phát thải đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu EU2010. Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý như tro xỉ sẽ được tái chế để sản xuất bê tông đúc sẵn và gạch không nung phục vụ ngành xây dựng.

Nhà máy điện rác Seraphin: Công trình tiên phong vì Thủ đô xanh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kỳ vọng, Nhà máy điện rác Seraphin sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án tương lai của Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, sự kiện này không chỉ đơn thuần là việc đưa vào vận hành một công trình lớn mà còn là một dấu mốc trong hành trình kiến tạo một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, với một đô thị hơn 8 triệu dân, mỗi ngày Hà Nội phải đối mặt với áp lực xử lý hơn 7.600 tấn rác sinh hoạt. Phương pháp chôn lấp truyền thống, vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm, cần được thay thế bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

“Việc khánh thành Nhà máy Seraphin hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu”, ông Nguyễn Trọng Đông khẳng định. Thành phố sẽ tiếp tục hướng tới chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác, thay thế bằng các công nghệ tiên tiến như đốt phát điện, tái chế và tái sử dụng. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, gắn liền với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý thông minh.

Thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường. “Chúng tôi kỳ vọng Nhà máy Seraphin sẽ vận hành an toàn, hiệu quả, bền vững và trở thành hình mẫu cho các dự án tương lai của Thủ đô, góp phần xây dựng một Hà Nội đáng sống, thân thiện và hiện đại”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Nhà máy điện rác Seraphin: Công trình tiên phong vì Thủ đô xanh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy điện rác Seraphin

 

Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, trên diện tích 6,28 ha, Seraphin là nhà máy điện rác hiện đại đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng thầu thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao của doanh nghiệp trong nước.

Nhà máy được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu kiểu mới trong việc xử lý chất thải rắn đô thị, góp phần thay đổi diện mạo môi trường Thủ đô và mở đường cho các địa phương khác trên cả nước.

Ngọc Châm