Hàng loạt Blue-chips đỏ điểm phiên đầu tuần

(Chinhphu.vn) - Trong ngày giao dịch đầu tuần mới, ngày 9/2/2015, rất nhiều cổ phiếu nằm trong nhóm Blue-chips đã đồng loạt giảm giá, tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực tới hai chỉ số chính trên sàn TP.
Thống kê sơ bộ tại thời điểm đóng cửa, nhóm VN30 có 16 mã giảm giá, trong khi số mã tăng giá chỉ dừng lại ở con số 8.

Trong danh sách các cổ phiếu Blue-chips giảm điểm có sự góp mặt của: CSM, FPT, HAG, KDC, SSI và STB.

Đáng chú ý, trong phiên, một mã có giá trị vốn hóa rất lớn trên sàn TP. Hồ Chí Minh là GAS cũng phải rơi vào tình trạng giảm giá.  

Và trong điều kiện như vậy thì những nỗ lực của 8 mã tăng giá còn lại - dù đó là các cổ phiếu rất quan trọng trên HoSE như BVH, VIC và VNM,… cũng chỉ có thể giúp VN-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm sâu.

Nhóm HNX30 có số lượng các mã giảm điểm bằng với nhóm VN30 (16 mã). Tuy nhiên, số lượng các cổ phiếu tăng giá lại thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, thời gian khớp lệnh chính thức kết thúc, nhóm HNX30 chỉ có 5 mã tăng giá là: NTP, SD6, SD9, SDT và VCG.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu Blue-chips giảm điểm trên sàn Hà Nội bao gồm: ACB, BVS, PVC, PVS, SCR.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index dừng lại tại mốc điểm 573,55; giảm 0,58 điểm (0,1%). Tổng thanh khoản toàn sàn đạt 71,32 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 1.232,86 tỷ đồng. Số mã tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 79, 71 và 132.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên tại 83,33 điểm; giảm 0,54 điểm (0,65%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 40,67 triệu đơn vị, tương đương với giá trị 456,35 tỷ đồng. Số cổ phiếu tăng giá, đứng giá tham chiếu và giảm giá là 71, 58 và 113.

Mặc dù tình trạng đóng cửa của hai chỉ số VN-Index và HNX-INdex phiên này hoàn toàn trái ngược với phiên cuối tuần trước (ngày 6/2/2015), tuy nhiên, diễn biến giao dịch vẫn khá tương đồng với các đặc điểm nổi bật như đa số các cổ phiếu chỉ biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu và khối lượng khớp lệnh trực tiếp trên sàn dần sụt giảm.

Dù tổng khối lượng giao dịch sàn Hà Nội là 40,67 triệu đơn vị, nhưng trong số đó có tới xấp xỉ 15 triệu đơn vị là được khớp lệnh qua phương thức thỏa thuận. Như vậy, tính ra chỉ 25,71 triệu đơn vị là được trao đổi trực tiếp trên sàn, một con số khá thấp.

Điều đó cho thấy càng gần tới kỳ nghỉ Tết, dấu hiệu rút ra khỏi thị trường của dòng tiền nóng càng trở nên rõ nét hơn.