Huyện Lạng Giang - trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang và định hướng quy hoạch thời gian tới

Huyện Lạng Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang với việc thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị xanh. Theo quy hoạch, tổng diện tích KCN trên địa bàn huyện Lạng Giang đến năm 2040 khoảng 1.200 ha.

Thêm 2 khu công nghiệp mới với tổng diện tích gần 310 ha

Chỉ trong hơn 1 tháng đầu năm 2025, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 2 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 21/01/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 201/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nghĩa Hưng, tỉnh Bắc Giang.

Theo Quyết định, nhà đầu tư của Dự án là Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Quy mô diện tích của dự án 148,68 ha. Vốn đầu tư của dự án 2.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 330 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được thực hiện tại xã Đào Mỹ và xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tiếp đến, ngày 11/2/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần thép Việt Úc. 

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với quy mô diện tích của dự án 159,97 ha; vốn đầu tư 1.798,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 300 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Mỹ Thái, thị trấn Vôi và xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Bắc Giang
KCN Tân Hưng - KCN đầu tiên của huyện Lạng Giang hiện thu hút nhiều dự án đầu tư. (Ảnh: Khucongnghiepvietnam)

Trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang

Huyện Lạng Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Bắc Giang với việc thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị xanh.

Một ví dụ điển hình là KCN Tân Hưng với diện tích 105,3 ha, do công ty Cổ phần Lideco 1 làm chủ đầu tư. Đây là KCN đầu tiên của huyện Lạng Giang, là KCN tổng hợp đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, linh kiện điện tử, xe máy điện, bao bì và các ngành công nghiệp phụ trợ có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường. Với 25 dự án đã được chấp thuận đầu tư vào KCN Tân Hưng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Hiện nay các doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà xưởng và lắp đặt thiết bị máy móc, dự kiến đưa 4 nhà máy mới tại KCN này đi vào hoạt động trong quý I/2025.

Thời gian qua, chính quyền huyện Lạng Giang chú trọng quan tâm lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong thu hút đầu tư. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, các khu, cụm công nghiệp; nhiều công trình, dự án có quy mô lớn được triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng.

Huyện chủ động xây dựng và quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành. Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện, cấp xã. Định kỳ, UBND huyện phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà đầu tư.

Đặc biệt, huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đi vào hoạt động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, qua đó sẵn sàng đón đầu xu hướng quan tâm đầu tư của các tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn.

Xây dựng Lạng Giang thành trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh

Về công tác quy hoạch, ngày 25/8/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000), tạo nền móng để huyện xây dựng hạ tầng thu hút đầu tư.

Theo quy hoạch, huyện Lạng Giang là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ của vùng, Quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn, hướng tới đô thị loại IV và thị xã trong tương lai; là đầu mối giao thông đường bộ của vùng, Quốc gia. Là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ Logistics, phát triển công nghiệp xanh; sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao; là vùng phát triển đô thị bền vững, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại. Là trung tâm Tiểu vùng phía Bắc của các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang với thị trấn Vôi là đô thị trung tâm tiểu vùng. Là vùng phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa, di tích lịch sử. Là vùng phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Giai đoạn đến năm 2030, huyện Lạng Giang quy hoạch mới 4 KCN, gồm KCN - đô thị - dịch vụ Nghĩa Hưng; KCN Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh; KCN Thái Đào - Tân An và KCN Mỹ Thái; Mở rộng KCN Tân Hưng). Tổng diện tích KCN trên địa bàn huyện Lạng Giang đến năm 2030 khoảng 805 ha.

Giai đoạn đến năm 2040, huyện Lạng Giang quy hoạch thêm 1 Khu công nghiệp An Hà. Tổng diện tích KCN trên địa bàn huyện Lạng Giang đến năm 2040 khoảng 1.200ha.

Gần đây nhất, ngày 10/01/2025, Hội đồng thẩm định liên ngành đã tổ chức Hội nghị thẩm định và thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Đồng thời xây dựng đô thị Lạng Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, là động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội và trở thành một trong các đô thị phát triển công nghiệp năng động khu vực cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bắc Giang. Từng bước đưa Lạng Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trong tương lai. Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng.

Về tính chất, đô thị Lạng Giang được xác định là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ đường sắt của vùng, quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn; trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa phía Bắc của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời là đô thị xanh, thông minh phát triển bền vững với hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới đô thị loại IV và thị xã trong tương lai; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Thanh Hà