Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 14/12/2025, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Cùng dự buổi lễ có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư; liên danh nhà thầu Lilama - Samsung C&T là tổng thầu EPC; có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m³ bê tông được lắp đặt.
Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng turbine khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ). Nhà máy đạt hiệu suất 62 - 64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.
Đặt nền móng cho thị trường điện khí chủ động và ổn định của đất nước
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Theo Thủ tướng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia; là nền tảng chiến lược, yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang có nhiều biến động, yêu cầu về chi phí công nghệ, sự chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và việc ứng phó biến đổi khí hậu rất phức tạp và cực đoan.
Thời gian qua, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và sinh kế của người dân, phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, từ việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, đến kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện như: Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Dầu khí, Luật Điện lực sửa đổi; ban hành các nghị định thi hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thông qua Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các công trình hạ tầng năng lượng trọng điểm như Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn, đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, các dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu, chuỗi dự án Lô B…
Thủ tướng khẳng định, những thành quả đạt được là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, cho thấy sự trưởng thành của các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; trong đó có vai trò tiên phong, xung kích của các tập đoàn nhà nước như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các doanh nghiệp khác; theo tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy, những quốc gia phát triển nhanh và bền vững đều sở hữu một hạ tầng năng lượng mạnh, ổn định và hiện đại. Theo đó, điện lực phải đi trước một bước, mở đường cho công nghiệp hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của quốc gia.
Từ thực tiễn tại Việt Nam những năm qua cho thấy, cứ tăng trưởng kinh tế 1 điểm phần trăm thì tăng trưởng điện phải gấp 1,5 - 2 lần. Hiện nay, công suất tiêu thụ điện cực đại của cả nước là 54.500 MW, như vậy mức tăng trưởng điện mỗi năm là từ 6.500 - 8.200 MW. Do vậy, nhu cầu về nguồn cung cấp điện ổn định và nhu cầu sử dụng điện của đất nước là rất lớn, đặc biệt, trong thời gian tới, chúng ta tập trung phát triển những đột phá chiến lược như công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…
Thủ tướng khẳng định, với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ Dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với "6 nhất": (1) Giá thành đầu tư thấp nhất; (2) Quy mô lớn nhất; (3) Công nghệ hiện đại nhất; (4) Công suất lớn nhất; (5) Thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất (11 tháng); (6) Giá điện thương mại cạnh tranh nhất.
Thủ tướng cũng đánh giá, dự án đem lại những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương.
Một là, khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng "0", bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước.
Hai là, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ (từ nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng tái tạo).
Ba là, lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giữ vai trò trung gian trong quá trình chuyển dịch, giảm thiểu tối đa việc hệ thống điện mất ổn định khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng nhanh.
Bốn là, dự án là hạ tầng chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (thu ngân sách, phát triển công nghệ cao, thu hút FDI chất lượng cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao, vận hành hệ thống cảng biển và logistics trọng điểm, phát triển năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…).
Năm là, dự án quan trọng do Petrovietnam triển khai, thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng như chứng minh bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và quản trị thông minh của doanh nghiệp, nhất là dám vượt qua khó khăn.
Sáu là, nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch điện VIII (hình mẫu cho 13 dự án LNG tiếp theo) và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.
Từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ các dự án nhà máy điện
Thủ tướng Chính phủ đánh giá, để dự án được đưa vào vận hành, các chủ thể liên quan đã từng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức "chưa từng có tiền lệ", nhiều "bài toán" cần có lời giải nhanh chóng, kịp thời, đúng "đáp số".
Về tiến độ, dự án có quyết định đầu tư tháng 7/2020, tiến hành khởi công tháng 5/2022, trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và hậu quả kéo dài.
Về vốn, dự án được thực hiện trong bối cảnh không có bảo lãnh Chính phủ, phải thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế với những chuẩn mực nghiêm ngặt. Đây là một hình mẫu, cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh, bản lĩnh của doanh nghiệp.
Về cơ chế, chính sách, các thủ tục từ nghiên cứu khả thi, đàm phán hợp đồng mua bán điện - khí, đấu thầu EPC đến thu xếp vốn kéo dài tới 5 năm. Thời điểm thực hiện dự án chưa có cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định về bao tiêu sản lượng điện dài hạn (yếu tố đầu vào quan trọng để tính hiệu quả đầu tư và phương án tài chính để thu xếp vốn). Các chủ thể liên quan đã vừa làm, vừa mở rộng, vừa hoàn chỉnh dần với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; đây là bài học rất quan trọng.
Về giải phóng mặt bằng, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải quyết về quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, cho thuê đất tại khu công nghiệp.
Về nguồn nguyên liệu, khi dự án bước vào giai đoạn cao điểm, việc vận chuyển thiết bị quốc tế về Việt Nam gặp nhiều khó khăn; nguồn cung nguyên vật liệu cát, đá, sỏi… từ các chủ mỏ luôn thiếu hụt.
Với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, các chủ thể liên quan đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn, thách thức, tập trung thi công hoàn thành dự án với tinh thần các chiến binh trên công trường, "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".
"Có thể nói, việc xây dựng và khánh thành là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, nhất là việc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở ngại để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm tái định cư một cách thỏa đáng cho người dân. Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc của chúng ta", Thủ tướng chia sẻ.
Theo Thủ tướng, thành công của Dự án không chỉ sẽ góp phần lan tỏa khí thế, động lực, mà còn là bài học kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo tiếp theo.
Thứ nhất, càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám vượt qua chính mình vì sự nghiệp chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thứ hai, phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để tiến đến chân lý, có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết, xử lý vấn đề khoa học, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.
Thứ ba, tăng cường sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, các cấp, các ngành, các cơ quan; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các chủ thể có liên quan; khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích và xử lý nghiêm các sai phạm, coi trọng việc khắc phục hậu quả.
Thứ tư, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nội lực và ngoại lực, trong đó nội lực (gồm con người, cơ chế, chính sách, các tài sản được giao…) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực (như nguồn vốn, khoa học, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực…) là quan trọng và đột phá.
Thứ năm, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công phải bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả". Chủ động phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả cụ thể, đo lường, lượng hóa, cân đong đo đếm được". Coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cung ứng LNG
Để Dự án được vận hành hiệu quả, phát huy rõ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò tập đoàn năng lượng quốc gia có tính định hướng và dẫn dắt toàn ngành; là điểm tựa trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng (năng lượng tái tạo, hydrogen, LNG, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi…), tự tin và bản lĩnh tiến thẳng lên công nghệ cao.
Các cơ quan, chủ thể liên quan vận hành dự án bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tối ưu hóa hiệu suất, quy định về môi trường. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong hệ thống điện quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống ổn định, tận dụng cơ chế giá điện theo giờ để tăng doanh thu khi giá cao và bảo đảm tính cạnh tranh cao nhất. Tiến hành quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định.
Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan lập kế hoạch bảo đảm LNG dài hạn kết hợp giao ngay để giảm rủi ro biến động giá, đồng thời kết hợp nhà thầu quốc tế và nội địa để giảm chi phí, tối ưu chi phí bảo dưỡng. Rà soát, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cung ứng LNG và cơ chế vận hành các nhà máy nhiệt điện LNG, nhân rộng những bài học hay, kinh nghiệm quý từ dự án tiêu biểu, kiểu mẫu này.
Thủ tướng cho biết, sự thành công của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hình mẫu chuẩn mực, là động lực, niềm tin, tạo nền tảng để chúng ta tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới, triển khai thực hiện những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới với quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tiêu chuẩn cao hơn và năng suất, chất lượng hơn.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh của mình.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết tập đoàn và PV Power cam kết vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4; tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, để tổ chức triển khai đầu tư, xây dựng và đưa các dự án điện khác đã được Chính phủ giao làm chủ đầu tư sớm đi vào vận hành, phát huy tối đa tiềm năng của Petrovietnam và các đơn vị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển của Petrovietnam, cũng như mục tiêu tăng trưởng của đất nước.
