Khối lượng giao dịch gạo trên toàn cầu năm 2016 giảm năm thứ 2 liên tiếp

Vừa qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã điều chỉnh giảm tổng lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu năm 2016 xuống mức 43,1 triệu tấn, giảm 0,8 triệu tấn so với dự báo hồi t

Khối lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu giảm xuống trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu gạo tại nhiều quốc gia Châu Á giảm nhờ nguồn cung nội địa ở mức cao. Bên cạnh đó, một số quốc gia Châu Á cũng đang thắt chặt các chính sách nhập khẩu gạo. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu gạo của khu vực Châu Phi cũng ở mức thấp. FAO dự báo lượng gạo được khu vực Châu Phi nhập khẩu trong năm 2016 sẽ gần chạm mức thấp nhất kể từ năm 2011 trong bối cảnh sản lượng gạo tại một số quốc gia Châu Phi tăng lên và đồng nội tệ suy yếu khiến gạo nhập khẩu trở nên cao hơn.

Về phía các quốc gia xuất khẩu, FAO dự báo hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam và Ấn Độ sẽ giảm xuống trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu gạo của một số quốc gia chính giảm. Cụ thể, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2016 được FAO chỉ đạt 7,2 triệu tấn – mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây và giảm 1,3 triệu tấn so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng đơn hàng xuất khẩu gạo đến một đối tác lớn của Việt Nam trong khu vực Châu Á như Philippines và Malaysia giảm cùng với đó gạo Thái Lan cạnh tranh mạnh với gạo Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ dạt 3,3 triệu tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với Ấn Độ, FAO dự báo lượng gạo xuất khẩu của nước này trong năm 2016 sẽ chỉ đạt 10 triệu tấn, giảm 10% so với năm 2015. Do nhu cầu nhập khẩu gạo của một số đối tác lớn của Ấn Độ như Bangladesh, Sri Lanka và Ả-rập Sau-di giảm. Tuy nhiên, số liệu cho thấy lượng đơn hàng xuất khẩu gạo trắng và gạo đồ của Ấn Độ đến khu vực Châu Phi hiện ở mức tương đối tôt nhờ giá cạnh tranh. Trong 7 tháng đầu năm 2016, lượng gạo trắng và gạo đồ được Ấn Độ xuất khẩu sang khu vực Châu Phi đạt 2,8 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2015.

Hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2016 được FAO dự báo đạt 9,9 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2015; chủ yếu do Chính phủ Thái Lan đẩy mạnh xả bán gạo từ các kho dự trữ với mức giá thấp. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng đẩy mạnh ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo liên chính phủ (G2G) với Trung Quốc, Indonesia và Philippines.

Hoạt động xuất khẩu gạo của Myanmar cũng được FAO dự báo đạt 1,6 triệu tấn, giảm 7% so với năm 2015 trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt chính sách nhập khẩu gạo qua biên giới Myanmar – Trung Quốc. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu gạo của Pakistan được dự báo sẽ tăng chạm mức cao kỷ lục là 4,4 triệu tấn trong năm 2016; chủ yếu do giá gạo ở mức thấp, cạnh tranh mạnh với gạo của các quốc gia khác. Lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong năm 2016 được FAO dự báo đạt 1,3 triệu tấn.

Trong năm 2017, khối lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu được FAO dự báo sẽ chỉ thay đổi nhẹ, đạt 43,4 triệu tấn, tăng 0,7% so với năm 2016. FAO cũng dự báo hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Campuchia và Pakistan sẽ tăng nhẹ trở lại; ngược lại, hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam được dự báo sẽ giam xuống.