Với đủ các thể loại hát, múa, hợp xướng, độc tấu, cải lương, sân khấu kịch tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác, quê hương, đất nước, ngành nghề, dưới sự giúp sức của các đạo diễn chuyên nghiệp, các diễn viên không chuyên của ngành Công nghiệp đã dựng nên một Hội diễn tưng bừng và hoành tráng. Mỗi bài ca, vũ điệu của mỗi chương trình, không chỉ chứa đựng sự phong phú, đa dạng ở công việc dàn dựng kỹ lưỡng, công phu mà còn chính ở sự nhiệt tình, thể hiện hết mình của các diễn viên không chuyên.
Nhạc sĩ Hồ Quang Bình – Trưởng Ban giám khảo Hội diễn cả 3 miền Trung, Nam, Bắc đã nhận xét: “Bằng một tình yêu hết mực cho nghệ thuật, chính các bạn đã đem đến cho Hội diễn những sắc màu đa dạng, phong phú, rất khoa học và nghệ thuật, làm nên những tiết mục như những đóa hoa rực rỡ”. Vượt qua những khó khăn về thời gian giữa công việc sinh hoạt chung và riêng và đặc biệt khắc phục những khó khăn của nghệ thuật không hề là sở trường của người lao động, gần 1.700 diễn viên không chuyên của ngành Công nghiệp đã làm nên những điều kỳ diệu, để Hội diễn thành công ngoài sự mong đợi. Ban giám khảo, gồm những nghệ sĩ uy tín và dày dạn kinh nghiệm trong ngành văn hóa, những nhạc sĩ chuyên nghiệp từng tham gia chấm khảo ở các chương trình hội diễn mang tính qui mô và chuyên nghiệp trên toàn quốc đều có chung nhận xét rằng, đây là “một cuộc biểu diễn nghệ thuật giàu sức sống được thể hiện rõ rệt trong nội dung, chất lượng và cả diễn xuất”.
Nếu như miền Trung có ca Huế đặc trưng cho vùng đất giàu chất nhạc và thơ thì miền Nam có ca cải lương nổi tiếng. Còn miền Bắc thực tế hơn với các bài ca về ngành nghề, thêm vào đó là những con số về sản xuất kinh doanh. Những tình cảm ngọt ngào và sâu lắng với những bài ca đi cùng năm tháng của TCT Xây dựng Công nghiệp và dàn diễn viên còn rất trẻ của khu vực miền Trung. Hơi quen mặt, nhưng không thể thiếu là những giọng ca vàng của TCT Thuốc lá Việt Nam khu vực phía Bắc như Từ Vũ Trụ, Mai Oanh, Minh Thu với Rặng trâm bầu, Người Hà Nội… Thiết kế chương trình hiệu quả và ấn tượng, làm nổi bật không chỉ về nội dung tác phẩm mà còn làm đậm hơn hiệu quả nghệ thuật sân khấu là các tiết mục của TCT Điện lực Việt Nam khu vực phía Nam. Ngay cả cách dẫn, giới thiệu chương trình cũng đi theo một phương thức riêng, sinh động, hợp lý.
Nhìn chung, được sự trợ giúp của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong vai trò đạo diễn của các đoàn nghệ thuật, các chương trình đều có chất lượng cao, đem đến nhiều thú vị và bất ngờ cho các khán giả và Ban giám khảo. Bên cạnh đó là sự hậu thuẫn của các cấp chính quyền nên từ nhân lực, đến trang phục diễn xuất và các thiết bị phụ trợ đều rất đẹp, mang lại hiệu quả cao cho các tiết mục. Ông Hoàng Văn Hợp - Chủ tịch Công đoàn TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa của Hội diễn lần này. Theo ông, do Ban tổ chức Hội diễn có thành phần là Bộ Công nghiệp, nên số đoàn mới tham gia đông hơn và có kinh phí để thuê đạo diễn chuyên nghiệp, đầu tư trang phục, bồi dưỡng cho các diễn viên. Điều này thực sự có ý nghĩa vì khi nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao thì đây chính là (những dịp tốt nhất để lãnh đạo chúng ta quan tâm đến điều đó cho người lao động.
Kết thúc chương trình biểu diễn của 3 miền Trung, Nam, Bắc, Ban tổ chức đã trao 86 huy chương vàng, 101 huy chương bạc và 30 bằng khen cho các tiết mục đạt thành tích cao. Về giải toàn đoàn, có 3 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 11 giải khuyến khích. Ngoài ra còn còn có một số giải phụ khác.
Bên cạnh thành công rực rỡ của Hội diễn, sẽ còn hay hơn nếu như các đoàn làm kỹ hơn phần nhạc đệm, để khỏi có cảnh nhạc một nơi, lời một nẻo không quện vào nhau và “mạnh ai nấy gào”. Hay như trang phục chưa chỉnh tề, múa phụ họa không ăn khớp nội dung bài hát. Một số tiểu phẩm mang tính ngành nghề, hơi nặng về quảng cáo, dung lượng thông tin sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm quá nhiều sẽ làm cho nội dung nhàm chán, gây phản cảm với người xem… Kể từ khi thành lập Bộ Công nghiệp đến nay, đây là Hội diễn đầu tiên có qui mô toàn Ngành. Theo ông Ngô Huy Toán – Phó Chủ tịch Công đoàn CNVN - người đã theo sát quá trình tổ chức Hội diễn cả 3 miền Trung, Nam, Bắc, thì những yếu tố làm nên thành công của Hội diễn chính là ý thức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình và thái độ làm việc nghiêm túc của các đoàn. Hy vọng, trong tương lai, Bộ Công nghiệp và Công đoàn Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Hội diễn, Hội thao theo định kỳ hàng năm, hoặc 2 năm một lần để CNVCLĐ ngành Công nghiệp luôn có sân chơi lành mạnh và bổ ích.
Tin rằng, trong thời gian gần nhất, vẫn những con người này và thêm nhiều người mới lại được hội ngộ trên sàn diễn, tại nơi giao hòa giữa cuộc sống và nghệ thuật. Và ngày mai, đâu đó trên các công trường sẽ lại vang lên tiếng hát của những người thợ, chẳng cần ánh đèn sân khấu, chẳng cần có giàn nhạc đệm, âm thanh… bởi cuộc sống chính là những giàn nhạc đệm hay nhất cho những giọng hát vì mọi người.