Các chuyên gia dự báo cho biết, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới và có thể khiến tình hình gián đoạn nguồn cung trở nên trầm trọng hơn. Giá dầu cọ giao tháng 3/2015 trên Sàn giao dịch chứng khoán phái sinh Bursa Malaysia đã tăng vọt 1,6% lên mức 2.286 Ringgit Malaysia (654 USD)/tấn – mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4/11/2014. Giá dầu cọ cũng xác lập mạch tăng giá ngày thứ 8 liên tiếp; đây cũng là mạch tăng giá dài nhất của dầu cọ kể từ năm 2010.
Ông Gnanasekar Thiagarajan, trưởng khối giao dịch tại Công ty Kaleesuwari Intercontinental Singapore Pte. Cho biết, sản lượng dầu cọ có thể suy giảm mạnh trong tháng 12/2014 do tình trạng lũ lụt. Theo ông Gnanasekar Thiagarajan, tình trạng lũ lụt có thể giúp giá dầu cọ tăng trở lại trong bối cảnh các yếu tố bất lợi làm giảm giá dầu cọ như giá dầu thô ở mức thấp và dự báo nhu cầu dầu cọ của Ấn Độ giảm xuống do nước này tăng thuế nhập khẩu.
Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Malaysia, mưa có thể sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang Sabah, Sarawak, Pahang và Johor của nước này cho đến ngày 31/12/2014. Bốn bang này thuộc khu vực Peninsula Malaysia và Borneo vốn chiếm tới 78% tổng sản lượng dầu cọ của Malaysia, theo số liệu của Ủy ban dầu cọ Malaysia.
Sản lượng dầu cọ thường giảm xuống trong quý I hàng năm do chu kỳ sinh trưởng của cây dầu cọ do đó tình trạng lũ lụt có thể khiến mức giảm sản lượng lớn hơn. Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg công bố vào ngày 24/12/2014, sản lượng dầu cọ của Malaysia trong tháng 12/2014 có thể giảm 11% xuống còn 1,56 triệu tấn.
Ngoài ra, theo báo cáo triển vọng thị trường dầu thực vật tháng 12/2014 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng dầu cọ của Indonesia trong niên vụ 2014/2015 được dự báo chỉ đạt 33 triệu tấn, giảm 500.000 tấn so với dự báo tháng 11/2014. Indoneisa cùng với Malaysia là hai nước cung cấp dầu cọ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên theo USDA, bất chấp việc dự báo giảm sản lượng, lượng dầu cọ dự trữ của Indonesia vẫn ở mức tốt. USDA dự báo xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong niên vụ 2014/2015 sẽ tăng lên mức 22,3 triệu tấn, so với mức 21,2 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014.
Bên cạnh đó, giá cao su trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom) cũng đã tăng ngày thứ ba liên tiếp và tiệm cận mức cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Ông Yium Tavarolit, CEO của International Rubber Consortium cho biết sản lượng cao su tại Thái Lan và Malaysia sẽ giảm ít nhất 30% do lũ lụt và khả năng giá cao su sẽ tăng lên trong thời gian tới. Thái Lan hiện là nước cung cấp cao su lớn nhất thế giới.
Trong ngày 29/12/2014, Viện nghiên cứu cao su Thái Lan cũng đưa ra nhận định giá cao su có thể tiếp tục tăng lên do mưa lớn diễn ra tại miền Nam Thái Lan và Nam Malaysia. Các cơn mưa đã trải rộng trên 60% diện tích các tỉnh phía Nam Thái Lan – nơi chiếm tới 63% tổng diện tích trồng cao su của Thái Lan.
Giá cao su giao tháng 6/2015 trên sàn Tocom đã tăng 0,6%, đóng cửa tại mức 205,4 Yên/kg – mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/12/2014 và hướng đến xác lập quý tăng giá đầu tiên kể từ năm 2013.
