Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng sản lượng xuất khẩu nhưng giảm chất lượng cũng như giá trị xuất khẩu loại sản phẩm đặc thù này. Mặt khác, về mặt kinh doanh để có được một thị trường chiếm thị phần đến 40 đến 50% là rất khó, nhưng nay lại buông dần là điều hết sức đáng tiếc.
Trong 9 tháng năm 2014, xuất khẩu cá tra vào thị trường EU giảm 9% và thị trường Mỹ giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của hai thị trường nói trên đến nay cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 40% so với 44% cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, gần đây, một số thông tin tích cực cũng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản "vơi đi" phần nào "gánh nặng thương trường”. Cụ thể, tại thị trường Mỹ, ngành cá tra vừa nhận được thông tin Ủy ban Nông nghiệp thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nông nghiệp 2013. Dự luật có nhiều sửa đổi, trong đó có việc hủy bỏ chương trình thanh tra cá da trơn vốn bị chỉ trích là gây tốn kém ngân sách và gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu cá da trơn từ các nước châu Á.
Ngoài ra, Australia cũng hứa hẹn là thị trường nhiều tiềm năng của ngành cá tra khi nước nước này đang nhập khẩu một lượng không nhỏ cá tra Việt Nam. Trung Quốc cũng là thị trường có sức tiêu thụ lượng thủy sản lớn của Việt Nam, đặc biệt là tôm.
Còn đối với trong nước, các nhà quản lý cũng đang nỗ lực tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cả người nuôi cũng như doanh nghiệp ngành này. Một trong số đó là yếu tố về vốn. Theo ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký VASEP, việc lãi suất được điều chỉnh giảm sâu thời gian qua đã và đang tiếp sức cho doanh nghiệp.
Một tin vui nữa cũng được VASEP đưa đến cho các nhà sản xuất và chăn nuôi cá tra đó là, VASEP đang phối hợp với một số tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước bắt đầu khởi động triển khai dự án "Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam”. Dự kiến, dự án sẽ được xây dựng trong vòng 4 năm, với tổng kinh phí khoảng 2,37 triệu EURO (tương đương hơn 64 tỷ đồng).
Đây là dự án được triển khai trong bối cảnh ngành cá tra Việt Nam đang nắm giữ khoảng 80% sản lượng cá tra toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu cá tra chiếm tới 34% kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy - hải sản của Việt Nam. Tuy nhiên, một thời gian dài ngành này phát triển không theo quy hoạch nên có tác động không nhỏ đến môi trường, đồng thời gây ra cái nhìn không mấy thiện cảm trong môi trường kinh doanh của bạn bè quốc tế.
