Chúng ta biết rằng, vật chất đều do các nguyên tử cấu tạo thành, bên trong các nguyên tử có chứa rất nhiều hạt điện, các hạt điện mang điện tích âm, hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương. Khi điện tích âm, dương bằng nhau, vật chất hướng ra ngoài và không biểu hiện tính điện. Nếu chúng ta dùng da lông cọ sát vào gậy cao su, dùng tơ lụa cọ sát vào gậy thuỷ tinh thì những vật thể vốn không mang điện này sẽ mang điện và có thể hút các mạt giấy tương đối nhỏ. Thực ra, khi các vật thể không ngừng cọ sát vào nhau, do sức hút của hạt nhân nguyên tử từ các vật chất khác nhau đối với các hạt điện có độ mạnh yếu khác nhau, nên việc cọ sát có thể làm cho một số hạt điện tử của vật thể có sức hút yếu chạy tới các vật thể có sức hút các hạt điện mạnh. Kết quả là những vật thể bị mất hạt điện sẽ mang điện dương, các vật thể hút các hạt điện mang điện âm. Quá trình này chính là sự cọ sát nạp điện, điện được tạo ra do cọ sát không thể truyền được gọi là tĩnh điện. Các dẫn chứng về cọ sát nạp điện có rất nhiều trong cuộc sống, ví dụ vào ngày trời khô hanh, nếu dùng lược nilon hoặc lược nhựa cứng để chải tóc sạch, sẽ có một số hạt điện chạy từ tóc sang lược khiến cho tóc mang điện dương, lược mang điện âm. Nếu đặt chiếc lược bên cạnh tóc, tóc sẽ bị lược nhè nhẹ hút vào.
Chúng ta mặc áo len và hoạt động liên tục suốt ngày khiến cho áo len, áo sơ mi và da không ngừng cọ sát vào nhau. Sự cọ sát này sẽ làm cho áo len và cơ thể chúng ta mang điện tích. Đến tối, khi cởi áo ra, một số điện tích dương và điện tích âm trung hoà với nhau, gây ra hiện tượng phóng điện, vì thế mà chúng ta nghe thấy tiếng “lách tách” và nhìn thấy những tia lửa điện.
Có thể bạn vẫn còn thắc mắc rằng, cơ thể có mang điện, tại sao con người lại không bị điện giật? Bạn nên nhớ rằng, điện mà cơ thể bạn mang là tĩnh điện và không hề có dòng điện nào truyền qua cơ thể bạn cho nên nó không gây hại cho bạn. Vậy thì khi cởi áo len, hiện tượng phóng điện xảy ra không phải là dòng điện hay sao? Đúng vậy, do lượng điện trong cơ thể rất ít, chỉ có 1/1.000.000 culông; mặc dù thời gian phóng điện là 1/100 giây, dòng điện cũng chỉ bằng 0,1 mA, so với dòng điện có thể gây giật điện cho con người là 50 mA thì còn kém rất nhiều.
Tuy cơ thể người mang tĩnh điện, khi phóng điện sẽ sinh ra dòng điện, nhưng dòng điện ấy không gây hại đến cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác. Tia lửa điện sinh ra do phóng điện sẽ đốt cháy dần gây nên các vụ nổ, vì vậy, các nhân viên làm việc ở kho xăng dầu phải tránh mặc quần áo nilon hoặc etylen. Ngoài ra, các xe thùng chở dầu phải kéo một “chiếc đuôi” xích sắt tiếp xúc với mặt đất, công dụng của chiếc đuôi này chính là truyền kịp thời các điện tĩnh tích luỹ trên xe xuống mặt đất.
Tĩnh điện cũng có thể lợi dụng được. In bằng tĩnh điện và in laze chính là cách dùng phương pháp quang học để hình thành một hiện tượng ngầm tĩnh điện; dựa vào lực hút của tĩnh điện để hút chặt các hạt mực đen, sau đó di chuyển các hạt mực đen lên giấy in giống như đóng dấu tranh vẽ, rồi thêm nhiệt để các hạt mực đen bám chắc trên giấy. Máy phát điện Franklin cũng dùng tĩnh điện để tăng tốc các hạt điện ly, có thể dùng trong nghiên cứu vật lý hạt nhân và bắn các hạt điện ly vào thể bán dẫn.