Quyết
định mở cửa thị trường gạo được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận về hạn ngạch
nhập khẩu gạo trong vòng hai thập kỷ mà Hàn Quốc đã ký với Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO) sẽ hết hạn vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp
phải sự phản đối của nhiều nhóm nông dân đang biểu tình bên ngoài khu tòa nhà
chính phủ tại Seoul.
Mức thuế mới sẽ được WTO kiểm tra, nhưng Seoul sẽ đề xuất áp thuế
khoảng 300-500%.
Theo đánh giá, việc áp đặt mức thuế mới sẽ giúp lượng gạo nhập khẩu tăng không đáng kể trong những năm tới. Tuy nhiên, nông dân Hàn Quốc lo ngại mức
thuế đề xuất sẽ nhanh chóng bị cắt bỏ vì các thỏa thuận tự do thương mại mà
nước này đã ký với các nước xuất khẩu gạo.
Năm 2015, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo
TCCT
Hàn Quốc thông báo sẽ dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo vào nước này từ năm 2015, nhưng sẽ đánh thuế cao nhằm tránh ảnh hưởng xấu tới nông dân trong nước.
