Náo nức Đà Nẵng

Đà Nẵng náo nức chào đón Xuân mới Nhâm Thìn đồng thời kỷ niệm 15 năm là thành phố trực thuộc Trung ương. Từ một thành phố trực thuộc tỉnh, Đà Nẵng đã vươn mình trở thành đô thị loại 1. Từ một thành
Thành công của Đà Nẵng thời gian qua chính là nhờ sức mạnh của lòng dân, của sự đồng thuận toàn xã hội, của sự giao hòa ý Đảng, lòng dân: Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân ủng hộ, Mặt trận đoàn thể vận động dân theo. Đây là giai đoạn cực kỳ sôi động, thành phố đạt được những thành tựu đầy ấn tượng, là bệ phóng để Đà Nẵng tiếp tục tăng tốc. Hàng loạt công trình phúc lợi mọc lên từ chủ trương “khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng”, từ phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” . Hơn 600 con đường lớn nhỏ xây dựng mới, các tuyến đường nội thành được nâng cấp, trong đó có những con đường được xếp vào loại đẹp nhất nước. Có thể nói trong những thành tựu đạt được, tốc độ đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được xem là nổi bật nhất. Vận hành cùng nhịp thời gian hối hả, cả thành phố như một đại công trường, ở đó mỗi người dân, cán bộ đều hăng hái xây dựng, làm cho thành phố ngày càng thay da đổi thịt, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, diện mạo đô thị ngày càng đổi thay rõ nét. Những khu nhà ổ chuột ở Bàu Thạc Gián, khu nhà chồ dọc bờ sông Hàn, những con đường làng nắng bụi, mưa lầy, những kiệt hẽm tối tăm, nhếch nhác đã lùi vào quá khứ. Nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn tạo cho Đà Nẵng dấu ấn riêng, là xung lực mới để thức dậy một vùng kinh tế phía đông rộng lớn. Sau cầu sông Hàn là cầu Cẩm Lệ, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước, cầu Hòa Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý đang khẩn trương thi công.

Dòng sông Hàn thơ mộng như xích lại gần nhau hơn vì sự xuất hiện của các cây cầu - những công trình nghệ thuật - những kiến trúc đa dạng và độc đáo. Bây giờ người ta biết thêm về Đà Nẵng với những hình ảnh mới: “thành phố của những cây cầu hiện đại ”: những cây cầu mang tầm thế kỷ, những cây cầu của sự đồng thuận, những cây cầu nối liền những bờ vui. Từ một thành phố quay lưng ra biển, Đà Nẵng đã kiến thiết để có hai mặt tiền là biển. Đà Nẵng vươn ra biển lớn, hướng về phía mặt trời mọc. Những con đường ven biển rộng, dài và đẹp nhất nước như Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà - Điện Ngọc chính là ban công để Đà Nẵng hướng ra biển…

Đà Nẵng không ngừng phát triển, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại có sự đóng góp tích cực và thiết thực của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trong việc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. Những năm qua EVNCPC là Chủ đầu tư (giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung trực tiếp quản lý điều hành) đã đầu tư xây dựng hoàn thành 14 dự án với quy mô: đường dây 22-35 kV dài 490,94 km; 209.515 KVA dung lượng các trạm biến áp; tổng giá trị quyết toán 210,899 tỉ đồng. Bao gồm 11 dự án xây dựng mới lưới điện 22-35 kV với chiều dài 117,64 km; 56.360 KVA dung lượng các trạm biến áp; giá trị quyết toán 33,126 tỉ đồng (Lưới điện đường Ngô Quyền Đà Nẵng, Lưới điện cao hạ thế đường Liên Chiểu - Thuận Phước, đấu nối xuất tuyến 473 TBA 110 kV Cầu Đỏ, đấu nối sau TBA 110 kV Cầu Đỏ và Hoà Khánh, Lưới điện dọc đường từ cầu sông Hàn ra biển…) cùng 3 dự án lớn: Cải tạo và phát triển lưới điện Hoà Khánh - Liên Chiểu (vốn vay ADB) dài 139,3 km; 32.570 KVA dung lượng các TBA; giá trị quyết toán 85,788 tỉ đồng. Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Đà Nẵng (vốn Sida 1) dài 69 km; 40.615 KVA dung lượng các TBA; giá trị quyết toán 67,385 tỉ đồng và Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Đà Nẵng (vốn Si da 2) dài 165 km; 79.970 KVA dung lượng các TBA; giá trị quyết toán 24,6 tỉ đồng…

Các dự án được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành góp phần quan trọng phát triển lưới điện thành phố. Đặc biệt là 3 dự án Cải tạo và phát triển lưới điện vay vốn nước ngoài đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo lưới điện thành phố. Một nét đẹp mà ai cũng nhận thấy là những cột điện cũ kỹ, chắp vá trước đây được thay thế bằng những cột điện bê tông ly tâm to tròn. Những cột điện lớn vươn cao được lắp ghép bởi các thanh thép mạ. Các bó dây điện dọc ngang, chằng chịt được thay mới bằng những đường dây cáp bọc chất lượng cao. Trên các cột điện, những chùm công tơ kềnh càng, lũng lẵng như tổ ong được thay thế bằng những hộp công tơ mới, gọn đẹp và tiện lợi… Những nét chấm phá đó góp phần tăng thêm vẻ đẹp, văn minh, hiện đại của thành phố. Đà Nẵng đang từng ngày đổi thịt thay da, trong đó có sự đổi thay thiết thực của hệ thống lưới điện. Tất cả minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của ngành điện đảm bảo nhu cầu phát triển lưới điện và phụ tải của thành phố Đà Nẵng; Nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, giảm xác suất sự cố, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và an toàn sử dụng điện; Phù hợp với quy hoạch và nâng cao tính mỹ quan của thành phố…EVNCPC tự hào vì đã đóng góp sức mình trong việc đầu tư, quản lý xây dựng hoàn thành các công trình lưới điện trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của nhân dân, tác động tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, để Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung …

Đà Nẵng náo nức vào Xuân. Nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của EVNCPC, các đơn vị trực thuộc đã triển khai công tác chuẩn bị nguồn, lưới điện chu đáo, do vậy hệ thống điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vận hành an toàn, ổn định và liên tục, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành, góp phần điểm tô thêm nét đẹp của Đà Nẵng - một thành phố hấp dẫn và đáng sống. 

Một số hình ảnh thành phố Đà Nẵng hôm nay


Đà Nẵng chào đón năm mới 2012



Lung linh sông Hàn


Đường phố Đà Nẵng lung linh ánh điện

Đêm Đà Nẵng ( nhìn từ núi Bà Nà )
  • Tags: