Về thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, trong tháng 1/2016, Achentina vẫn là thị trường nhập khẩu chính chiếm thị phần lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 37,2% thị phần. Tiếp đến là Hoa Kỳ (10,4%) và Trung Quốc (10,3%). Trong khi đó, thị trường có giá trị tăng đột biến so với cùng kỳ là Áo, gấp hơn 49 lần.
Mặt hàng nhập khẩu chính là khô dầu, đậu tương nhập khẩu từ Achentina, Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hiện dao động ở mức giá 380-540 USD/tấn.
Từ đầu năm 2016 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi và nguyên
liệu trên thế giới đang giảm gần chạm đáy và có xu hướng ổn định. Nguyên nhân do giá dầu thế giới giảm,
đồng thời nguồn cung gia tăng và nhu cầu không tăng mạnh trong thời gian qua. Với việc giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm sẽ là điều kiện cho các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi phát triển thuận lợi hơn trong năm
2016.
