Những đổi thay ở Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

Trước khi là thành viên của Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (HABECO), nhà máy bia duy nhất trên quê hương Mẹ Suốt anh hùng chỉ có sản lượng 3-3,5 triệu lít bia/năm. Tuy được thành lập từ năm 1976

Mãi đến năm 2003, Nhà máy được cổ phần hóa, chuyển thành Công ty cổ phần Bia – Nước giải khát Quảng Bình và tháng 8/2004, Công ty chính thức trở thành thành viên của HABECO, với tên mới Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình. Ngay sau đó, lãnh đạo Tổng công ty đã quyết định giao cho Công ty thực hiện dự án “Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng công suất từ 5 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm”, nhằm sản xuất bia Hà Nội phục vụ người tiêu dùng đất Quảng với số vốn đầu tư ban đầu là 109 tỉ đồng.

Giữa năm 2005, Công ty bắt đầu đấu thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị. Những ngày tháng ấy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã kiên cường bám trụ từng ngày theo các hạng mục của công trình đầu tư để nghiên cứu công nghệ, học hỏi kinh nghiệm vận hành dây chuyền, quyết tâm khi dây chuyền đi vào hoạt động là các kỹ sư của Công ty đảm bảo vận hành có hiệu quả. Phó giám đốc Nguyễn Minh Tuấn nhớ lại, hồi đấy, do mới tham gia đàm phán với các nhà thầu người nước ngoài, chưa có kinh nghiệm nên Ban giám đốc Công ty đã rất thận trọng. Mỗi chi tiết nhỏ của Bản hợp đồng đều được cân nhắc rất kỹ để tránh thiệt hại. Như để minh họa, anh Tuấn dẫn chứng cụ thể, cùng một chi tiết máy, khi nhà thầu ghi chung chung không có nơi xuất xứ, mình lập tức phải mở ngoặc ghi tên nước sản xuất, nếu không họ sẽ đưa ngay sản phẩm cũng của hãng đó nhưng sản xuất ở Trung Quốc, Malaysia thay vì chính hãng có giá thấp hơn rất nhiều. Bên cạnh việc đàm phán chặt chẽ, khi bản giới thiệu công nghệ bằng tiếng Việt được nhà thầu gửi đến, các kỹ sư và công nhân vận hành nhanh chóng nghiên cứu nên khi đối tác tổ chức đào tạo mọi người đã nắm rất chắc.

Tất cả những nỗ lực của Công ty đã được đền bù xứng đáng. Ngày 14/6/2006, sớm hơn kế hoạch 3 tháng, mẻ bia Hà Nội đầu tiên trên đất Quảng Bình ra đời trong niềm hân hoan vui sướng của hơn 140 công nhân lao động Công ty và của người dân thành phố Đồng Hới. Từ đó đến nay, dây chuyền đã vận hành liên tục, đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự an toàn cho từng mẻ bia.

Ngay năm đầu Dự án đi vào hoạt động chỉ với 6 tháng cuối năm, Công ty đã nâng sản lượng lên 10 triệu lít bia và đã nộp ngân sách 17 tỉ đồng, nhanh chóng vươn lên đứng đầu các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Bình về đóng góp ngân sách. Từ một đơn vị không quá nghèo, nhưng cũng chưa thuộc diện khấm khá của vùng đất đầy nắng gió bên dòng sông Nhật Lệ, Công ty đã vươn lên thành một điểm sáng trong sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Bình, đời sống CBCNV có nhiều đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 1,6 triệu đồng/tháng, dự kiến năm 2007 sẽ đạt 3 triệu đồng/tháng. Đối với Quảng Bình, đây là mức thu nhập khá mà khó có đơn vị nào sánh kịp. Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Xuân Kỳ rất tự hào về dự án này, ông cho biết “Công ty đang trong giai đoạn sản xuất bận rộn. 6 tháng đầu năm nay, Công ty đã đạt sản lượng 10 triệu lít bia. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Công ty sẽ sản xuất 10 triệu lít bia nữa, đạt 100% công suất thiết kế. Phấn đấu nộp ngân sách 35 tỉ đồng”.

Trở thành một doanh nghiệp có uy tín của Tỉnh, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình cũng rất quan tâm đến công tác xã hội từ thiện. Mới đây, Công ty đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Đình Chỏng, 64 tuổi, thương binh đặc biệt loại 1/4, bị cụt cánh tay trái và hỏng cả hai mắt của thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Với bước đầu tư thích hợp và thị trường rộng mở, chắc chắn Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình sẽ còn phát triển hơn nữa, nâng cao sản lượng, phục vụ đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng bia Hà Nội của tỉnh Quảng Bình và khu vực miền Trung.

  • Tags: