Đón chào xuân mới, những người thợ Núi Béo đang tiếp tục xúc những gầu đất đầu tiên, khai thác những tấn than đầu tiên của năm kế hoạch 2005. Tại Công trường Vỉa 14 – Công trường khai thác đầu tiên khi Công ty mới thành lập, máy xúc, ô tô đang hối hả hoạt động dưới lòng moong. Đây là công trường thanh niên, gần 200 CBCNV làm việc tại đây chủ yếu là đoàn viên, thanh niên. Than tại công trường trước đây chủ yếu là than xấu, sản lượng thấp, đây cũng là điều trăn trở của lãnh đạo Công ty khi chưa tìm ra giải pháp khắc phục. Nhưng từ 2 năm trở lại đây, sau khi Công ty thay đổi công nghệ sản xuất, mở rộng thêm vỉa về phía Tây Nam và bổ sung thiết bị hoạt động, sản lượng cũng như phẩm cấp than dần được cải thiện, các chủng loại than cám 3, cám 4 ngày càng nhiều, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2004 vừa qua, Công trường đã khai thác được 510 nghìn tấn than nguyên khai, đạt 130% kế hoạch và bốc xúc đất đá được trên 3 triệu m3, đạt 140% kế hoạch.
Tại Công trường Vỉa 11, lúc này, quang cảnh sản xuất giống như một bức tranh đầy màu sắc lao động: Tâm của bức tranh là phần lòng moong, nơi đó, dàn máy xúc, máy gạt, xe vận chuyển đang hối hả múc đi từng gầu đất, vận chuyển từng xe than theo đường lên xoáy chiều chân ốc. Tại một góc khác, nhấp nhô màu áo xanh của các anh chị công nhân đang xúc than ở những vỉa kẹp. Trên tầng khai thác, dàn máy khoan đang vào thêm từng mét khoan sâu. Vỉa 11 trước đây là vỉa than chính của Núi Béo, do khai thác ngày càng xuống sâu nên bờ trụ phía Tây hay bị tụt lở, cản trở nhiều đến quá trình bốc xúc, vận chuyển. Sau thời kỳ cải tạo lại hệ thống khai thác, làm giảm các đoạn đường dốc, cua gấp, điều kiện sản xuất đã được cải thiện đáng kể: Năm 2004, Công trường đã khai thác được gần 400 nghìn tấn than nguyên khai và bốc xúc được trên 4,6 triệu m3 đất đá. Tại đây, 2 chiếc máy xúc CAT – 365 số 1, số 2 và máy khoan xoay cầu số 1 đã đạt năng suất kỷ lục cấp Tổng Công ty năm 2004.
Dàn xe đạt năng suất kỷ lục năm 2004 là CAT – 773 E trọng tải 55 tấn của Phân xưởng Vận tải số 3, là đơn vị chủ lực vận chuyển đất đá tại Công trường Đông Bắc – Công trường chiếm tới hơn một nửa sản lượng than khai thác của toàn Công ty trong năm qua. Với sản lượng ngày càng tăng cao, hiện nay, Đông Bắc đang trở thành công trường phát triển trọng tâm của Núi Béo. Để đáp ứng kịp khối lượng công việc giai đoạn tiếp theo, Công trường được trang bị thêm nhiều thiết bị bốc xúc, khoan, vận tải và máy sàng công suất lớn. Máy xúc CAT – 5090, máy xúc EX-750 cũng đã đạt mức kỷ lục năm 2004.
Chuẩn bị đón một cái tết vui vẻ là niềm phấn khởi không chỉ của riêng người thợ Núi Béo, đó còn là niềm vui chung của hàng chục nghìn người thợ gắn bó với ngành than bởi năm 2004 đã đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng của cả ngành Than với tổng sản lượng khai thác đạt 26 triệu tấn – vượt xa công suất theo kế hoạch giai đoạn 2001 – 2005.
Tôi còn nhớ cách đây 5 năm, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu á gây ảnh hưởng lớn tới thị trường than xuất khẩu, đời sống người thợ vì thế cũng bị ảnh hướng theo. Lúc đó, khi cái tết Canh Thìn sắp đến, các khu chợ, siêu thị ở Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả lượng hàng bán ra không đáng kể, các chị bán hàng ở chợ Hạ Long 1 ngồi than thở, lo cho số lượng hàng nhập về đang ế ẩm trong quầy của mình, bởi theo thống kê, có đến 70% dân số Quảng Ninh sống bằng nghề làm than.
Vượt qua khoảnh khắc khó khăn đó, với những giải pháp đúng đắn, với những bước đi đột phá và tinh thần cần cù, vượt khó, lao động sáng tạo của CBCNV ngành Than đã làm nên những điều bất ngờ, mức tăng trưởng sản xuất ngày càng nhảy vọt. Ngoài những công ty có công suất lớn như Đèo Nai, Cọc Sáu, Núi Béo đã đón tấn than thứ 1 triệu vào tháng 11 năm 2003, tiếp sau đó là Hà Lầm, Mông Dương... Đó là những điểm nhấn đáng nhớ trong đời sống người thợ.
Thợ mỏ toàn ngành Than đang chuẩn bị đón tết thật “xông xênh”, với các khoản như: tiền phân phối lại, tiền lương tháng 13, tiền lương vay, tiền thưởng..., người công nhân có mức thu nhập tối thiểu nhất cũng được từ 3 đến 4 triệu đồng, thợ Núi Béo đạt bình quân 5 triệu đồng, trong đó công nhân lái xe, lái máy xúc có thể đạt tới 10 triệu đồng. Tại các khu chợ, siêu thị, khu thương mại tràn ngập hàng hóa với đủ các mặt hàng, chủng loại, thời gian càng gần đến Tết, hàng càng được bán ra với số lượng lớn. Hàng gia dụng như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa; hàng thực phẩm, đồ uống cao cấp như rượu ngoại, bia lon, thịt hộp, hải sản tươi sống cũng bán “chạy” không kém, các mặt hàng đó đều đã quen thuộc đối với rất nhiều gia đình thợ mỏ. Quảng Ninh là một trong những thị trường có sức mua rất lớn và những người thợ mỏ đóng góp tỷ lệ đáng kể, quyết định vào sức mua đó. Nhìn những khu chợ sầm uất, tấp nập có thể nhận thấy ngay đời sống thợ mỏ đã được cải thiện như thế nào.
Sắc thắm của những cành đào đang tô điểm cho mùa xuân đang tới, màu xanh áo thợ đang tô màu cho bức tranh lao động trên những khai trường sản xuất than khi mùa xuân về. Chính họ, những người làm chủ vùng than đang ngày đêm làm đẹp cho ngành Than, cho đất nước khi mỗi độ xuân về.
Những ngày đầu năm và không khí đón tết
TCCT
Với những thành quả lao động đã đạt được trong năm 2004 vừa qua, thợ mỏ Công ty Than Núi Béo đang náo nức đón chào mùa xuân mới đang về. Họ, những con người luôn có truyền thống vượt qua mọi khó khăn