Nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao

Trường Cao đẳng Điện lực tiền thân là Trường Trung học Điện I, thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam được nâng cấp cách đây hai năm, có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng trong lĩnh vự

Chính thức nâng cấp lên bậc cao đẳng ngày 26/10/2001, giống như bao ngôi trường khác, Trường Cao đẳng Điện lực cũng phải chịu không ít thử thách, áp lực trong những ngày “khởi đầu nan” với biết bao thiếu thốn cả về vật chất, trang thiết bị dạy học lẫn trình độ đội ngũ giáo viên..., song, được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực I như cấp và bổ sung kinh phí đầy đủ, kịp thời để mua sắm thiết bị, xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy..., cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn ý, tâm huyết với nghề, vì sự nghiệp đào tạo của toàn thể anh chị em CBGV - CNV, các hoạt động của Nhà trường đã từng bước đi vào, ổn định. Có thể kể đến, ngay trong năm học 2002 - 2003, năm thứ hai được nâng cấp lên cao đẳng, mặc dù khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng tiếp nối truyền thống để lại từ quá khứ cũng như tiếp tục những thành quả đạt được của bước khởi sự năm đầu tiên, Nhà trường đã nhanh chóng vượt qua mọi gian nan, tiến lên, giành được thành tích đáng kể ở nhiều mặt, lĩnh vực công tác giảng dạy của mình. Nhờ biết tận dụng trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành để rèn luyện tay nghề cho học sinh và đến cuối khóa học đưa học sinh đến các nhà máy điện thực tập tốt nghiệp để làm quen với thực tế, cách tổ chức sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng cũng như biết gắn công tác đào tạo với sử dụng học sinh sau tốt nghiệp, liên hệ chặt với Tổng công ty Điện lực Việt Nam, liên tục tăng cường mở rộng qui mô đào tạo..., các công tác của Nhà trường năm học qua đã đạt được những kết quả khá tốt. Trước đây khi còn là Trường Trung học Điện I, Trường đã đào tạo 7 ngành: Điện phát dẫn, Điện xí nghiệp, Nhiệt điện, Thuỷ điện, Tự động hoá quá trính nhiệt và kinh tế năng lượng với 19.000 học sinh đã tốt nghiệp. Trong đó, nhiều học sinh đã học tập tại Trường hiện đang phục vụ, công tác ở khắp miền đất nước. Nhiều người đã trở thành những kỹ thuật viên giỏi, tổ trưởng sản xuất, cán bộ quản lý, Trường đã liên kết đào tạo 450 kỹ sư là các các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý để kịp thời phục vụ cho sự phát triển của ngành. Nhiều người đã giữ những cương vị, trọng trách quan trọng trong các đơn vị. Trường tham gia đào tạo hàng nghìn tổ trưởng sản xuất, công nhân vận hành và sửa chữa cho SXKD điện năng. Ngoài ra, Trường còn đào tạo gần 200 cán bộ kế cận lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu bổ sung cán bộ quản lý lãnh đạo Ngành. Hàng năm, có từ 2.000- 2.500 lượt cán bộ đương chức được bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, kỹ thuật, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, góp phần thực hiện chủ trương tăng cường năng lực quản lý của CBCNV ngành Điện. Đến nay, bước vào đào tạo bậc cao đẳng, Trường đã tuyển sinh được 2 khoá cao đẳng với hai ngành Hệ thống điện và Tin học, đồng thời, duy trì đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp ngành Hệ thống điện thời gian 2 năm và mở thêm ngành Hệ thống điện thời gian đào tạo 1 năm, Chỉ tính riêng trong năm học 2002 – 2003, Trường đã mở 73 lớp bồi dưỡng cho gần 5900 lượt học viên của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tuyển sinh các hệ THCN, tại chức, cao đẳng gần 800 học sinh đạt 100% chỉ tiêu;... với tỷ lệ lên lớp là 92,4% (16% khá giỏi) và đặc biệt về mặt đạo đức 83% xếp loại A, B, 12,5% xếp loại C, 4,5% xếp loại D.

Song song việc dạy học, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, được Nhà trường hết sức chú trọng quan tâm, đầu tư bởi một suy nghĩ rằng: “Muốn trò học tốt, trước hết người thày phải dạy tốt mà muốn thày dạy tốt thì không có cách nào khác là phải tự nâng cao hoàn thiện trình độ của mình”. Chính vì vậy, từ khi chưa được nâng cấp lên thành cao đẳng, Nhà trường đã liên tục nhiều đợt mở các lớp bồi dưỡng và cử nhiều lượt giáo viên đi học tập nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ trong, ngoài giờ... Cụ thể là năm học vừa qua, Nhà trường đã có 93/95, bằng 98% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 12 giáo viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, 100% có trình độ tin học phổ cập, 72% giáo viên có trình độ ngoại ngữ B trở lên.

Bên cạnh lĩnh vực giảng dạy, việc biên soạn giáo trình, chương trình, nghiên cứu khoa học cũng luôn được Nhà trường đặt thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, CBGV Nhà trường đã không chỉ tập trung biên soạn, hiệu chỉnh xuất bản 12 giáo trình hệ trung học, 9 giáo trình cao đẳng; hoàn thành chương trình khung THCN cho 3 ngành Hệ thống điện, Nhiệt điện, Thủy điện; 2 bộ chương trình khung đào tạo cao đẳng ngành Hệ thống điện và Tin học (đã được Bộ GD - ĐT phê duyệt); xây dựng 6 mô hình học cụ về lắp đặt mạch đo lường tự động... mà thày trò Nhà trường còn cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến chương trình, xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo, nâng cao năng lực vận hành và sửa chữa thiết bị điện Việt Nam phục vụ hiệu quả cho hoạt động giảng dạy.

Cùng với công tác chuyên môn, một điều quan trọng nữa không thể không nhắc tới, đó là việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cảnh quan sư phạm của nhà Trường. Những năm gần đây, Trường được Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cấp cho gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang trường sở và mua sắm thiết bị đào tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm: các lớp học diện tích 4.756m2, các phòng thí nghiệm 3.119m2, xưởng thực tập 3.789m2, thư viện 584m2. Tháng 7/2003, Trường đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng bãi thực tập ngoài trời tại cơ sở 2 (Núi Đôi) với diện tích 1.200m2 gồm có nhà điều khiển, trạm biến áp, hệ thống các đường dây tải điện đủ cấp từ 0,4 kV- 500 kV. Các phòng thí nghiệm và các xưởng thực tập đều được trang bị các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ thuật cao. Thư viện của Trường có trên 100 đầu sách phục vụ cho học tập và giảng dạy.

Nhờ sự phát triển đồng đều của những yếu tố mang tính quyết định ấy, cùng với những thành tích đạt đưược, trong hiện tại cũng như quá khứ, năm học 2002 – 2003, tập thể CBGV – CNV Nhà trường công nhận đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến xuất sắc, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn. Ngoài ra trường còn được nhận 03 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 07 Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở. Về cá nhân: 01 Huân chương lao động Hạng 3, 06 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 03 bằng khen Bộ Công nghiệp, 04 giáo viên dạy giỏi, 13 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 15 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 153 lao động giỏi (còn lại hoàn thành nhiệm vụ). Có thể nói, phần thưưởng cao quí nhất trong mọi phần thưưởng đối với tập thể giáo viên của Nhà trưường nói chung chính là niềm hạnh phúc, công việc, sự thành công của mỗi học sinh sinh viên sau khi đưược đào tạo, rời khỏi ghế nhà trưường. Trong năm học mới, năm học 2003 – 2004 này cũng nhưư những năm tiếp theo, tiếp nối những thành quả quá khứ, mỗi CBGV của Trường tự nhủ, sẽ làm hết sức mình, với tất cả nhiệt tình tâm huyết, phấn đấu vì mục tiêu “Dạy tốt – học tốt” vì những thế hệ học sinh, sinh viên trình độ cao, chuyên môn giỏi, đạo đức tốt. Hy vọng, Nhà trường sẽ  “thuận buồm xuôi gió” trong sự nghiệp “trồng người” của mình, góp phần cho sự phồn vinh của đất nưước trong tưương lai.

  • Tags: