Phát triển Nhiên liệu sinh học như thế nào?

Phát triển NLSH, thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch, nhưng vẫn đảm bảo an ninh năng lượng, đang là vấn đề khiến nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp quan tâm. Do vậy, phát triển NLSH như thế nào, là chủ

PGS. TS. Mai Ngọc Chúc

 Uỷ viên HĐQT TCT Hóa chất VN,

 Viện trưởng Viện Hoá học CN

“Nên xây dựng và làm cho được mô hình sản xuất NLSH “chuẩn”.

 

Viện Hoá học Công nghiệp là đơn vị đi tiên phong trong chương trình NLSH với 3 đề tài, trong đó có đề tài sản xuất biodiesel chứa 5% NLSH đã đưa vào chạy thử nghiệm  trên băng thử tại phòng thí nghiệm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiếp tục được thử nghiệm trên 3 xe ô tô và chạy đại trà trên 6 xe ô tô khác, mỗi xe chạy 30 ngàn km được đánh giá tốt, có hiệu quả, không làm ảnh hưởng tới động cơ, lại giảm thiểu khí thải độc hại. Hiện nay, Viện cũng đang triển khai dự án nghiên cứu sản xuất NLSH với Hàn Quốc, trị giá 1,2 triệu USD với công nghệ tiên tiến vào bậc nhất thế giới. Đây là một thuận lợi, nhưng cũng là một thử thách để Viện đi tới thành công là đưa ra được một mô hình sản xuất NLSH Việt Nam, đạt “chuẩn” cả về quy mô và công nghệ.

 Theo tôi, cần đặt chương trình NLSH trong sự quan tâm có tính dự báo chiến luợc. Tôi xin đề đạt một vài ý kiến với tư cách là một chuyên gia đã và đang tham gia chương trình này, như sau: Thứ nhất, chúng ta không nên chạy theo phong trào, thấy nước ngoài làm là mình làm. Không bê nguyên xi mô hình và công nghệ của nước ngoài để “áp” đặt một cách máy móc (vì một nước có tiềm lực như CHLB Đức, có những nhà máy sản xuất nhiên liệu sạch đã phải đắp chiếu khi nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ không còn). Thứ hai, chúng ta nên xây dựng và làm cho được mô hình “chuẩn” như đã nói ở trên, sau đó mới triển khai nhân rộng, khi thị trường có nhu cầu và sản phẩm NLSH được thị trường chấp nhận trên cả ba yếu tố: vừa kinh tế, vừa tiện ích sử dụng, vừa giảm thiểu ô nhiễm.

 

 

TS. Lưu Hoàng Ngọc

 Phó Cục trưởng Cục Hoá chất  “Lựa chọn công nghệ là vấn đề cần được quan tâm đúng mức”.

Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố và điều kiện tốt để phát triển một số loại NLSH. Vấn đề còn lại là lựa chọn nguồn nguyên liệu, công nghệ và chính sách hỗ trợ bước đầu của Nhà  nước.

 Mặc dù nước ta có nhiều loại cây có khả năng cung cấp dầu thực vật, nhưng giá đầu vào cao, bị cạnh tranh trong ngành lương thực, bị hạn chế khả năng cung ứng khi sản xuất lớn, nên nguyên liệu chỉ có thể khu trú ở một số đối tượng. Bởi vậy, theo chúng tôi, có thể tính đến một số nguyên liệu sau đây: Một là, mỡ cá Ba sa, cá Tra; Hai là cây Dầu giây, còn có cách gọi dân gian là cây cọc rào (Jatrophacutca). Hai nguyên liệu này để sản xuất ra biodiesel; Ba là, tinh bột sắn để làm ra cồn nhiên liệu.

 Hiện nay ở Việt Nam, nhiều đơn vị nghiên cứu và sản xuất đã có những thử nghiệm sản xuất biodiesel. Nhưng việc lựa chọn công nghệ cũng là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Theo truyền thống, biodiesel được sản xuất bằng xúc tác KOH hoặc NaOH, đòi hỏi công đoạn có nhiều xử lý phía sau, nên làm tăng giá thành sản phẩm. Hiện nay, trên thế giới đã có nước áp dụng công nghệ tổng hợp biodiesel xúc tác dị thể cho sản phẩm có độ sạch, hiệu suất thu hồi cao và các công đoạn xử lý sản phẩm tương đối đơn giản.

 

  • Tags: