Philippines có khả năng nhập khẩu gạo khẩn cấp

Chính phủ Philippines hiện đang theo dõi sát sao tình hình cung cầu gạo trong nước để sớm ra quyết định nhập khẩu thêm gạo.

Phương án nhập khẩu gạo được đưa ra sau khi các vùng sản xuất lúa gạo lớn của Philippines chịu nhiều thiệt hại từ hai cơn bão diễn ra trong tháng 10/2016. Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) được phép nhập khẩu lượng gạo lên tới 250.000 tấn gạo trong trường hợp khẩn cấp. Hiện Hội đồng điều hành NFA đang theo dõi tình hình cung cầu gạo trong tháng 10/2016 của Philippines để từ đó có quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Philippines cũng đang theo dõi sát sao diễn biến giá gạo trên thị trường nội địa do gạo là một mặt hàng chính, chiếm tỷ trọng tới 9% trong rổ tiêu dùng để tính toán lạm phát tại Philippines.

Theo các số liệu mới nhất của Cơ quan thống kê Philippines (PSA), tính đến ngày 1/10/2016, lượng gạo dự trữ của Philippines đạt 2,29 triệu tấn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo của Philippines trong 67 ngày. Theo quy định của Chính phủ Philippines, lượng gạo dự trữ phải đủ đáp ứng ít nhất nhu cầu sử dụng trong vòng 60 ngày.

PSA dự báo sản lượng lúa của Philippines trong quý 3/2016 có thể đạt 2,96 triệu tấn, tăng 16,2% so với mức 2,55 triệu tấn của cùng kỳ năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol nhận định nước này sẽ không cần phải nhập khẩu gạo khẩn cấp mặc dù thiệt hại do siêu bão Haina gây ra với ngành nông nghiệp Philippines lên tới 212 triệu USD, trong đó, thiệt hại chủ yếu là các vùng trồng lúa gạo và ngô.
Đặng Quang