Con số này thấp hơn mức 51,5 điểm đạt được trong tháng 1/2016, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng không thay đổi (50 điểm). Chỉ số này cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam đã được cải thiện tháng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, mức độ cải thiện trong tháng 2 vừa qua là thấp nhất trong giai đoạn này.
Theo khảo sát của Nikkei và Markit Economics, số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 2/2016 của ngành sản xuất Việt Nam đã tăng chậm lại so với tháng 1/2016. Tồn kho thành phẩm tại các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã giảm xuống do các doanh nghiệp này sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn hàng mới. Môt số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết nhu cầu của khách hàng đã được cải thiện.
Lượng hàng tồn kho sau sản xuất đã giảm với mức độ lớn nhất kể từ tháng 2/2014. Bên cạnh đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong tháng 2/2016 đã tăng lên với tốc độ tăng nhanh hơn so với tháng 1/2016.
Ngoài ra, số việc làm trong tháng 2/2016 gần như không đổi so với tháng trước trong bối cảnh một số doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng việc mở rộng sản xuất nhưng một số doanh nghiệp khác lại thu hẹp đội ngũ lao động. Đáng chú ý, mức độ việc làm đã tăng lên trong nhóm các doanh nghiệp tham gia khảo sát hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung gian.
Khảo sát cũng ghi nhận giá cả đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất trong tháng 2/2016 đã giảm xuống với tốc độ giảm nhanh nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây với nguyên nhân chính là giá dầu giảm. Như vậy, giá cả đầu vào phục vụ sản xuất đã giảm tháng thứ 8 liên tiếp. Lĩnh vực hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản đều ghi nhận giá đầu vào giảm.
