Hãng tin Bloomberg dẫn lời Chủ tịch
CEA Ramesh Rajah cho biết, sản lượng cà phê của Ấn Độ thu hoạch trong niên vụ
2014 - 2015 (bắt đầu từ ngày 01/10/2014) có khả năng sẽ tăng so với mức 300.000 tấn của niên
vụ trước đó. Tuy nhiên, ông Ramesh Rajah không đưa ra con số cụ thể. Bên cạnh
đó, ông Ramesh Rajah cũng cho biết, cây cà phê vẫn phải đối mặt với nguy cơ dịch
bệnh và lượng mưa giảm trong cuối năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
Các chuyên gia cho biết việc sản lượng cà phê của Ấn Độ tăng lên sẽ giúp gia tăng hoạt động xuất khẩu mặt hàng này của Ấn Độ, qua đó làm gia tăng nguồn cung cà phê toàn cầu và có khả năng gây sức ép lên giá cà phê trên thị trường thế giới. Theo ông Ramesh Rajah, giá cà phê arabica tại Brazil có thể giảm 10 - 15% trong vài tháng tới, trong khi giá cà phê robusta có thể giảm 5 - 10%.
Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures (Mỹ) trong tháng 6/2014 đã giảm 20% so với mức giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây được xác lập vào hồi tháng 4/2014. Nguyên nhân do các trận mưa đã xuất hiện sau đợt hạn hán kéo dài tại Brazil vào đầu năm 2014, qua đó giảm bớt sự căng thẳng về nguồn cung cà phê. Trong khi đó, giá cà phê robusta trên thị trường London cũng đã giảm 9,9% so với mức cao nhất trong vòng 17 tháng qua được xác lập vào hồi tháng 3/2014.
Vào ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Brazil Neri Geller đã cho biết, nông dân trồng cà phê tại Brazil sẽ không chịu thiệt hại nhiều như các ước tính ban đầu sau khi mưa lớn giúp hạn chế những tác động của đợt nắng nóng khô hạn tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại Brazil.
Ông Nishant Gurjer - cựu Chủ tịch Hiệp hội các nông dân trồng cà phê Karnataka dự báo, thời tiết có mưa khá thuận lợi cho các loại cây trồng, đặc biệt là cây
cà phê robusta. Hiệp hội các nông dân trồng cà phê Karnataka đại diện cho 650
hộ trồng cà phê với sản lượng chiếm khoảng 70% tổng sản lượng cà phê Ấn Độ. Bên cạnh đó, sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 2014 - 2015 có thể tăng
thêm 7% so với mức 280.000 tấn được Hiệp hội dự báo trong năm 2014; trong đó,
sản lượng càphê robusta chiếm 70% tổng sản lượng có thể tăng tới 15%.
Ngoài ra, Công ty Mercon Group dự báo sản lượng cà phê năm 2014 của Brazil đạt khoảng 50,5 triệu bao, cao hơn so với mức 49,5 triệu bao được dự báo vào hồi tháng 5/2014.
