Schneider Electric được vinh danh là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về hệ thống sản phẩm Quản trị Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu (DCIM)

Công bố trên được đưa ra theo Báo cáo thị trường của IDC: Phân tích các nhà cung cấp hệ thống Quản trị Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu năm 2011 (IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Infrastructure Manageme
Trong báo cáo toàn cầu của mình, IDC đã khẳng định Schneider Electric là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về DCIM với một danh mục sản phẩm và giải pháp toàn diện hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong hạng mục thị trường Quản trị Hạ tầng Trung tâm dữ liệu. 

Báo cáo có đoạn: “Schneider Electric là nhà cung cấp toàn cầu phát triển tốt cả mục tiêu kinh doanh cũng như chiến lược phát triển từng hạng mục sản phẩm, đặc biệt thể hiện thông qua sự tăng trưởng kinh doanh, cải tiến công nghệ cùng với khả năng quản trị nguồn nhân lực”. Những đánh giá này được đưa ra dựa trên việc so sánh toàn diện các nhà cung cấp về tiêu chuẩn hoạt động, kỹ thuật theo các tiêu chuẩn mà IDC đưa ra và được Tập đoàn phân tích thị trường này đánh giá sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong vòng từ 3 đến 5 năm tới. 

“Ghi nhận của IDC chính là sự khẳng định những nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển các giải pháp dành cho Quản trị Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu là hiệu quả và đúng đắn.” – ông Tiang Hin Ang, Tổng Giám đốc, Bộ phận Giải pháp CNTT, Schneider Electric Việt Nam, nói. “Cùng với sự phát triển của thị trường Quản trị Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu, Schneider Electric cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho các khách hàng của mình những giải pháp sáng tạo và mạnh mẽ ra thị trường để tiến xa hơn trong lĩnh vực quản trị CNTT và quản trị thiết bị.” 

Giải pháp tiên tiến DCIM của Schneider Electric là một phần của bộ giải pháp Phần mềm Quản trị Tích hợp giành cho các nhà quản lý Trung tâm Dữ liệu StruxureWare™. Đây là một bộ phần mềm được thiết kế riêng để giải quyết tất cả các vấn đề cần thiết của hạ tầng vật lý trong TTDL nhằm đảm bảo tối đa hóa tính sẵn sàng và hiệu quả hoạt động của hệ thống. StruxureWare cho TTDL kết hợp được các phần mềm công cụ về quản lý hiện đang dẫn đầu thị trường của Schneider Electric như Quản trị Hạ tầng TTDL (DCIM) và Quản trị Thiết bị TTDL (DCFM) sẽ cho phép thu thập, giám sát và tự động hóa dữ liệu, lên kế hoạch và thực hiện các chức năng để có được khả năng quan sát đa chiều khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của các hệ thống vật lý tại TTDL. 

Ngoài phần mềm Quản trị Tích hợp giành cho các nhà quản lý Trung tâm Dữ liệu StruxureWare, Schneider Electric gần đây đã mua lại nền tảng công nghệ EnergyCenter 2.0 của Viridity nhằm mở rộng khả năng đáp ứng thị trường bằng các sản phẩm phần mềm. Phần mềm EnergyCenter 2.0 cho phép tự động theo dõi các tài sản công nghệ thông tin để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tùy theo các mức độ thiết bị công nghệ thông tin. Bản thân Viridity, công ty được đề cập như nhà cung cấp lớn trong thị trường DCIM cũng đã nhìn nhận EnergyCenter 2.0 như là sản phẩm “dễ dàng triển khai và quản lý để giải quyết những thách thức phức tạp của việc vận hành trung tâm dữ liệu trong doanh nghiệp”.
  • Tags: