Niềm tin ấy đã được tiếp sức trở thành hiện thực làm nên một Ninh Thuận hôm nay với sự hiện diện của ngành Điện. Tuy là một đơn vị cực Bắc của Công ty Điện lực 2 với nhiều khó khăn đặc thù, nhưng ngành Điện Ninh Thuận biết mình phải làm gì. Công tác đưa điện về nông thôn ở Ninh Thuận đã được quan tâm đúng mức. Đến nay, 59/59 xã, phường trong toàn Tỉnh đã có điện. Điện đã về tới 287/292 thôn và tỷ lệ hộ có điện ở Ninh Thuận đã lên đến 87,93%. Trên những triền đồi, những trảng cát, những miền quê của Ninh Thuận đã bừng lên ánh sáng của văn minh và no ấm.
Với sự nỗ lực lớn về nghiệp vụ và ý thức cao về trách nhiệm của 244 CBCNV, ngành Điện Ninh Thuận đã khắc phục được những đặc điểm khó khăn về quản lý hệ thống lưới điện trên địa hình có độ phức tạp cao. Ngoài các khu vực thị xã, thị trấn được ngành Điện Ninh Thuận tiếp nhận quản lý lưới điện hạ áp như Bình Quí, Chung Mỹ, Đông Hải, Tấn Lộc, Mỹ Đông và Đài Sơn, những năm gần đây, phụ tải liên tục tăng từ 10-15%/năm. Năm 2002, sản lượng điện thương phẩm đạt mức 125 triệu kWh, bằng 102% so với kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao, 6 tháng đầu năm 2003, điện thương phẩm đạt 69 triệu kWh, vượt 1,01% kế hoạch.
Trong những ngày tháng 7, cố gắng của đội ngũ những người thợ điện Ninh Thuận lại được ghi nhận như một tình cảm lớn hướng về Đại hội Công đoàn các cấp và tiến tới Đại hội IX Công đoàn Việt Nam. Đó là công trình đường dây trung áp và trạm hạ áp 1 pha hồ chứa suối nước ngọt – tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Công trình được khởi công từ 15/5 và được gắn biển hoàn thành công trình thi đua vào 6/6/2003. Tuy qui mô và giá trị công trình nhỏ, gồm đường dây trung áp 1 pha và 2 dây dài 1226m, 1 trạm hạ áp dụng lượng 10 kVA với tổng dự toán 115 triệu đồng. Nhưng ý nghĩa của công trình điện này đối với Ninh Thuận thiết thực và hiệu quả biết chừng nào ! Bởi sau tấm biển công trình điện thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp kia, điện sẽ được đưa về nhà điều hành hồ chứa suối nước ngọt đặt tại xã Vĩnh Hải. Điều đó có nghĩa là, thêm 208 ha đất canh tác của Ninh Thuận được đảm bảo cung cấp nước tới 2 vụ/năm. Những vùng nho cao sản, vùng hành, tỏi và lúa nước của đồng bào các dân tộc sẽ thoát khỏi “cơn khát định mệnh” của thiên nhiên, hứa hẹn những vụ mùa bội thu, góp phần cùng các địa phương Ninh Thuận khởi sắc đi vào CNH, HĐH.