Đổi đời nhờ đi xuất khẩu lao động
Đó là một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận. Trước đây, thanh niên thôn quê thường chọn con đường ly hương kiếm sống bằng đủ nghề hoặc lấy chồng Đài Loan để đổi đời. Bây giờ, họ rủ nhau đi nước ngoài làm việc, vừa có thu nhập cao, vừa mở mang kiến thức.
Tùy thị trường và ngành nghề, mỗi lao động có mức thu nhập khác nhau. Lao động trình độ kỹ sư làm việc tại Hàn Quốc lương tháng khoảng 2.000 USD, lao động xây dựng ở Malaysia: 250 USD/tháng, nữ giúp việc nhà tại Đài Loan 350 USD/tháng… Tính bình quân mỗi lao động nếu tiết kiệm thì mỗi tháng gửi về nước 2 triệu đồng. Số tiền này không chỉ làm giàu cho gia đình, người thân mà còn góp phần không nhỏ vào nguồn vốn xã hội của đất nước.
Năm 2006, thêm nhiều thị trường cho XKLĐ
Hiện lao động VN lành nghề đang là mục tiêu săn lùng của nhiều nước. Tháng 3 này, 20 thợ làm bánh lành nghề của Việt Nam sẽ lên đường sang Úc làm việc cho chuỗi cửa hàng làm bánh hàng đầu của Úc là Brumby. Những người này đã được cấp visa thời hạn 4 năm và đều đạt được chứng nhận chuyên môn của nước này. Mức lương là 39.100 USD/năm.
Thị trường lao động Ả Rập Saudi cũng đang khan hiếm lao động trầm trọng. Hiệp hội Tuyển dụng quốc gia Ả Rập Saudi (Sanarcom) đã ký thỏa thuận với Bộ LĐ-TB-XH sẽ tiếp nhận khoảng 50.000 lao động nhiều ngành nghề, trong đó tập trung ở một số lao động tay nghề cao, lao động kỹ thuật cao làm việc trong các nhà máy, lĩnh vực xây dựng và đông nhất là giúp việc nhà.
Ngoài những thị trường lao động truyền thống, đòi hỏi tay nghề không quá khắt khe, phù hợp với lao động nông thôn VN như: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia… thực tế những năm gần đây, do chạy theo số lượng, các địa phương và doanh nghiệp XKLĐ ít chú trọng đến việc chuẩn bị nguồn lao động chất lượng cao, vì vậy đối với những thị trường lao động khó tính, thu nhập tỷ lệ thuận với yêu cầu tay nghề chuyên môn như: Mỹ, Úc… gần như những năm qua VN còn bỏ ngỏ.
Đào tạo lao động chất lượng cao
Chính phủ vừa phê duyệt đề án đào tạo nghề cho XKLĐ từ nay đến năm 2010. Đề án đặt chỉ tiêu XKLĐ hàng năm đạt 100.000 người và còn cao hơn nữa; tăng tỷ trọng lao động đã qua đào tạo nghề lên 70% (hiện nay mới đạt 30%) và đến năm 2015, tỷ lệ này sẽ đạt 100%, trong đó 40% có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Để đạt được chỉ tiêu trên, sẽ mở thêm 10 trường dạy nghề trọng điểm, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng, trang bị kiến thức về pháp luật, phong tục, tập quán nước sở tại. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho lao động. Các cơ sở dạy nghề cho lao động đi xuất khẩu được hưởng ưu đãi về sử dụng đất, tín dụng và được thu học phí theo quy định của cấp có thẩm quyền. Các doanh nghiệp XKLĐ được liên kết đào tạo với sơ sở dạy nghề trong và ngoài nước hoặc tự đào tạo nguồn lao động cho mình.
Hiện các đơn vị XKLĐ như: Trung tâm OSC, Công ty CP thương mại Châu Hưng, Công ty CP cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Đà (Simco), Công ty XKLĐ Lasec, Công ty cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (Sona)… cũng đang chạy nước rút để mở cơ sở dạy nghề, tăng quy mô đào tạo lao động chất lượng cao xuất khẩu.