Tập đoàn Rio Tinto dự báo giá quặng sắt sẽ giảm xuống trong năm 2014

Tập đoàn khai khoáng quặng sắt hàng đầu thế giới Rio Tinto mới đây đã đưa ra dự báo giá quặng sắt sẽ giảm xuống trong năm 2014 do nguồn cung quặng sắt toàn cầu sẽ tăng len trong năm tới.

Tại một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, ông Sam Walsh, giám đốc điều hành tập đoàn Rio Tinto (Úc), đã cho biết, công suất khai thác quặng sắt trên toàn cầu sẽ tăng lên trong năm 2014 và giá quặng sắt được dự báo sẽ giảm thấp. Tập đoàn Rio Tinto là hãng xuất khẩu quặng sắt lớn thứ hai thế giới sau tập đoàn Vale SA (Brazil).

Các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới như Goldman Sachs (Mỹ), UBS AG (Thụy Sĩ) cũng đã đưa ra dự báo thị trường quặng sắt được vận chuyển qua đường biển trên toàn cầu sẽ bị đẩy vào trạng thái dự thừa do các nhà khai khoáng tại Australia gia tăng nguồn cung.

Trong một bản báo cáo được công bố vào ngày 12/12, các chuyên gia phân tích của tập đoàn Goldman Sachs đã đưa ra nhận định tiêu cực đối với triển vọng giá quặng sắt. Các chuyên gia phân tích cũng dự báo giá quặng sắt sẽ bắt đầu giảm xuống kể từ năm 2014 và xu hướng giảm này sẽ tiếp tục diễn ra do nguồn cung quặng sắt tăng lên.

Kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2013, đạt 110,40 USD/tấn vào hồi tháng 5/2013, giá quặng sắt đã bật tăng trở lại được 22% do lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu tăng lên. Trong tháng 11/2013, lượng quặng sắt được nhập khẩu vào Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục. Theo ông Sam Walsh, Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, chiếm đến 60% nhu cầu sử dụng quặng sắt của toàn cầu.

Ông Sam Walsh cho biết, nguyên nhân chính khiến lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu tăng lên là do nguồn cung quặng sắt nội địa của Trung Quốc không tăng kịp so với nhu cầu sử dụng của nước này.

Tại cảng Thiên Tân - Trung Quốc, giá quặng sắt loại hàm lượng 62% sắt giao đã sụt giảm liên tục trong 6 ngày vừa qua.Theo hãng nghiên cứu thông tin The Steel Index Ltd, giá quặng sắt trong ngày 18/12, đã giảm 0,5% xuống còn 134,40 USD/tấn khô. Vào tháng 2/2013, giá quặng sắt đã chạm mức 158,90 USD/tấn – xác lập mức giá cao nhất trong năm 2013.

Trong tuần trước, các chuyên gia phân tích của tập đoàn Goldman Sachs đã cho biết, từ này đến năm 2015, sẽ có khoảng 400 triệu tấn quặng sắt mới được cung ra thị trường. Qua đó đẩy giá quặng sắt xuống chỉ còn trung bình 80 USD/tấn trong năm 2015. Các chuyên gia cũng cho biết, các nhà khai khoáng quy mô nhỏ sẽ không có lợi nhuận nếu như giá quặng sắt giảm xuống mức này.

Hiện một loạt các nhà khai khoáng lớn trên thế giới hiên đang gia tăng công suất khai thác. Hãng BHP Billiton Ltd – tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới – đã nâng mức sản lượng quặng sắt trong năm 2013 lên mức 212 triệu tấn. Tập đoàn Rio Tinto đang mở rộng hoạt động khai thác, nâng công suất từ mức 290 triệu tấn lên hơn 350 triệu tấn/năm vào năm 2017. Tập đoàn Fortescue Metals Group Ltd. cũng đã nâng công suất khai thác của mình lên gấp 3 lần, đạt 155 triệu tấn.

Tập đoàn tài chính UBS AG đã cho biết, sự gia tăng nguồn cung từ Australia, quốc gia xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, sẽ đẩy lượng dư cung quặng sắt trên toàn cầu lên mức 154 triệu tấn, tăng so với mức 24 triệu tấn trong năm 2013. Tập đoàn HSBC và tập đoàn ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức) dự báo mức dư cung quặng sắt trong năm 2014 lần lượt đạt: 45 triệu tấn và 75 triệu tấn.

Hãng Clarkson Plc (Anh), hãng môi giới tàu biển lớn nhất thế giới, dự báo khối lượng mậu dịch của quặng sắt sẽ tăng 7,1% lên mức cao kỷ lục 1,27 tỷ tấn trong năm 2014. Lượng quặng sắt được Trung Quốc nhập khẩu dự kiến sẽ tăng 9,5% lên mức 865 triệu tấn – theo hãng Clarkson Plc.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg đối với 11 chuyên gia phân tích, giá quặng sắt có thể đạt mức trung bình 115 USD/tấn trong năm 2014 – mức giá thấp nhất kể từ năm 2009.

Trong ngày 19/12, giá quặng sắt giao tháng 5/2014 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên - DCE (Trung Quốc) đã tăng 0,4% đạt 910 NDT/tấn. Vào ngày 18/12, giá quặng sắt giao tương lai trên sàn DCE đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi được bắt đầu giao dịch (ngày 18/10/2013), đạt 902 NDT/tấn.

Đặng Quang - Vi Thu (Theo Bloomberg)