Thái Lan dự báo giá gạo sẽ tăng cao từ nay đến cuối năm

Giá gạo Thái Lan được dự báo sẽ tăng cao từ nay cho đến cuối năm. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng hạn hán diễn ra tại nhiều quốc gia gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung gạo trên thị trường.

Vào ngày 21/7, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) tuyên bố lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2016 có thể tăng lên mức 9,5 triệu tấn đến 10 triệu tấn trong bối tình trạng hạn hán diễn ra tại một số quốc gia khiến nhu cầu nhập khẩu gạo tăng lên.

Chủ tịch TREA Charoen Laothammatas cho biết: “Tình trạng hạn hán sẽ khiến giá gạo trên thị trường quốc tế cũng như trên thị trường nội địa Thái Lan tăng cao. Tình trạng hạn hán cũng khiến sản lượng gạo tại các quốc gia giảm sút. Sản lượng gạo Thái Lan trong năm 2016 sẽ giảm từ 15% đến 20% tương đương khoảng 2 triệu tấn đến 3 triệu tấn”.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,5 triệu tấn gạo, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, theo TREA, Ấn Độ đã xuất khẩu được 4,24 triệu tấn và Việt Nam xuất khẩu được 2,42 triệu tấn gạo trong 6 tháng đầu năm 2016.

Ông Charoen Laothammatas cho biết giá gạo trên thị trường hiện đã giảm xuống mức thấp và được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới sau khi nguồn cung gạo giảm. TREA dự báo giá lúa gạo trắng trên thị trường nội địa Thái Lan sẽ tăng từ 8.500 bath Thái/tấn lên 9.000 bath Thái/tấn trong nửa cuối năm 2016 và giá gạo trắng xuất khẩu cũng tăng từ 390 USD/tấn lên mức 400 USD/tấn trong 6 tháng cuối năm 2016.

Việc nhu cầu gạo tăng lên trong khi nguồn cung gạo giảm được nhận định là cơ hội tốt để Chính phủ Thái Lan xả bán kho gạo dự trữ lên tới 15 triệu tấn mà không lo giá gạo bị ảnh hưởng.
Duy Quang