Truyền thông Thái Lan đã trích lời bà Duangporn Rodphaya - Vụ trưởng Vụ ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã yêu cầu các cơ quan hoãn hoặc ngưng bán gạo thuộc các vụ mùa trước từ các kho dư trữ nhằm giữ giá gạo thuộc vụ mùa năm nay. Việc ngưng các cuộc đấu thầu bán gạo chính thức bắt đầu từ ngày 14/9/2016, hiện chưa có thông tin chính xác khi nào các cuộc đấu thầu bán gạo sẽ được triển khai lại.
Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng gạo vụ chính của Thái Lan trong năm 2016 có thể đạt 17 triệu tấn, tăng cao hơn mức 15,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Do dự trữ nước tại khu vực đập Sirikit được cải thiện giúp khắc phục phần nào tình trạng hạn hán tại Thái Lan. Đập Sirikit đóng vai trò quan trọng với việc cung cấp đến 1/3 dự trữ nước cho hoạt động sản xuất lúa gạo và nông nghiệp Thái Lan. Tuy nhiên, tình hình dự trữ nước tại các khu vực khác của Thái Lan vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng từ hạn hạn. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) dự báo lượng mưa trong mùa mưa năm 2016 (kéo dài đến tháng 10/2016) sẽ giúp tăng dự trữ nước phục vụ hoạt động nông nghiệp và phần nào giảm bớt tác động của hạn hạn trong niên vụ 2016/2017 so với tình trạng hạn hán trong niên vụ 2015/2016.
Việc sản lượng gạo được dự báo tăng trong khi đó, lượng gạo tồn kho dự trữ của Chính phủ Thái Lan được ước tính giảm cho thấy nguồn cung gạo trên thị trường tăng cao, gia tăng áp lực giảm giá gạo, đặc biệt là giá gạo mới khi vụ thu hoạch chính sắp diễn ra. USDA ước tính Chính phủ Thái Lan hiện vẫn đang tồn trữ từ 6 - 7 triệu tấn gạo của các niên vụ cũ. Tính từ tháng 5/2014 đến nay, Chính phủ Thái Lan đã xả bán được khoảng 5 triệu tấn gạo thông qua các cuộc đấu thầu và kỳ vọng xả bán hết toàn bộ lượng gạo tồn trữ vào cuối năm 2017.
Các nhà quan sát thị trường cho biết Chính phủ Thái Lan hiện vừa tìm cách trì hoãn việc bán gạo của các vụ mùa cũ ra thị trường vừa thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính cho nông dân và ngăn đà giảm giá gạo, đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017 - thời điểm vụ thu hoạch diễn ra rộng khắp.
Chính phủ Thái Lan kỳ vọng các chính sách hỗ trợ nông dân sẽ giúp các hộ nông dân giữ lại 50% sản lượng thu hoạch tại các kho thay vì bán ra thị trường nhằm giảm áp lực giảm giá gạo trên thị trường.