Việc làm này đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trước hết nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng trong nước, còn những doanh nghiệp sản xuất, chế biến chè ở các địa phương bị chậm tiến độ sản xuất do thiếu nguyên liệu;… Đặc biệt, uy tín chè của Việt Nam nói riêng và các mặt hàng nông sản ở Việt Nam nói chung đã bị giảm sút nghiêm trọng đối với khách hàng trong nước và bạn bè quốc tế. Ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Để khắc phục tình trạng trên, các các sở, ban, ngành chức năng của các tỉnh phía Bắc đã vào cuộc ngăn chặn triệt để việc sản xuất chè bẩn. Tuy nhiên, ngoài các biện pháp về kiểm tra, xử lý, ngăn chặn, thì một số địa phương đã tập trung những giải pháp có tính chiến lược, những hướng đi mới nhằm đưa ngành chè lấy lại uy tín. Dẫn đầu trong các tỉnh đó là Thái Nguyên - một trong những vựa chè lớn của cả nước.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 17.600 ha chè. Để việc sản xuất chè thực sự có hiệu quả và xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, Thái Nguyên đã tiến hành xây dựng Quy hoạch lại vùng nguyên liệu chè. Theo lộ trình từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ tập trung quy hoạch vùng chè nguyên liệu phục vụ cho chế biến theo tỷ lệ 80% sản phẩm chè xanh và 20% sản phẩm chè đen. Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, các doanh nghiệp vùng chè Thái Nguyên đã xác định phải chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm chè để có chiến lược đầu tư hợp lý, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước, trình độ người lao động, công nghệ chế biến chè và thị trường tiêu thụ. Trước mắt, đầu tư xây dựng các vùng sản xuất chè an toàn tập trung; tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè để phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 18.500 ha chè phục vụ sản xuất chế biến. Đặc biệt, việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ đi đôi với việc phát triển cơ sở chế biến và hệ thống cơ sở hạ tầng khác, nhất là giao thông. Bên cạnh việc nhanh chóng quy hoạch vùng nguyên liệu, tỉnh sẽ đánh giá lại năng lực thiết bị công nghệ của cơ sở chế biến, khả năng cung cấp vùng nguyên liệu cho cơ sở chế biến. Về mặt thị trường, Chi cục quản lý thị trường tỉnh chỉ cấp phép hoạt động cho những cơ sở chế biến chứng minh có đủ nguồn nguyên liệu chế biến để giữ gìn thương hiệu, uy tín doanh nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn cho người tiêu dùng; khuyến khích các xưởng chế biến quy mô nhỏ tại những trang trại, hộ trồng chè; đầu tư chế biến theo hướng kết hợp thiết bị hiện đại với thủ công tinh xảo để tạo ra sản phẩm đặc sản truyền thống, thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển vùng nguyên liệu và chế biến chè.
Trong tháng 11 tới, “Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên năm 2011” sẽ được diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 12 – 18/11/2011. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đây là dịp để Việt Nam và bè bạn quốc tế nói chung, Thái Nguyên và các tỉnh có chè nói riêng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác trồng, chế biến và tiêu thụ chè để nâng cao giá trị sản phẩm chè của Việt Nam cũng như các sản phẩm chè của Thái Nguyên. Hiện tại, các cấp, các ngành của Tỉnh đang tập trung hoàn tất các công tác chuẩn để chào đón Liên hoan và khẳng định tiềm năng, thế mạnh của mình.
Hi vọng rằng, với những biện pháp trên, cùng với sự tự tôn dân tộc, “con sâu sẽ không làm rầu nồi canh” và sản phẩm chè Thái Nguyên sẽ sớm trở lại vị thế vốn có, tạo niềm tin tưởng cho người tiêu dùng trong nước và đặc biệt là lấy lại được uy tín trên thị trường quốc tế, để ngành Chè xứng đáng là một ngành công nghiệp cho giá trị cao ở Việt Nam nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng.
Thái Nguyên thanh lọc chè bẩn và hướng tới “Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất năm 2011”
TCCT
Trong tháng 7 vừa qua, dư luận cả nước xôn xao về việc người dân ở một số huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Văn Chấn (Yên Bái), Hàm Yên (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên) đã trộn các hợp chất như bùn, ph