Năm nay cũng vậy. Ngay từ đầu năm, Tổng Giám đốc và ban thường vụ Công đoàn Công ty đã ký kế hoạch liên tịch tổ chức hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty năm 2008. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo Hội thi đã được thành lập với vai trò phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi ATVSV giỏi từ cơ sở. Điều đáng chú ý trong hội thi cấp cơ sở năm nay là các đơn vị đã tổ chức thi theo các bộ phận, theo khối, từ đó lựa chọn ra những hạt nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho đơn vị mình tham gia hội thi cấp công ty. Không khí của hội thi đã “nóng” ngay từ cấp cơ sở. Các đơn vị đã liên hệ thực tế rất tốt vào ngành nghề hoạt động của mình, đặc biệt, các thao tác thực hành chữa cháy, băng bó cấp cứu người bị nạn rất thuần thục và chuyên nghiệp. Các câu hỏi được các đơn vị đặt ra rất sát với thực tế lao động sản xuất hàng ngày, câu trả lời là các giải pháp cũng rất thuyết phục. Với năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, nhiều đơn vị đã tự sáng tác tiểu phẩm, thơ ca, hò vè, giới thiệu truyền thống của đơn vị mình... Tất cả ngập tràn một không khí tưng bừng, náo nhiệt hệt như ở các cuộc thi văn nghệ chuyên nghiệp
Kết thúc hội thi cấp cơ sở, các thí sinh bước vào cuộc thi cấp công ty. Trong 2 ngày cuối tháng 9/2008, 34 thí sinh tiêu biểu thuộc 10 đơn vị, đại diện cho tổng số 268 ATVSV đã về Hà Nội để cùng nhau “tỉ thí”.
Nội dung thi gồm 2 phần: năng khiếu và chuyên môn. Phần thi năng khiếu, thông qua các tiểu phẩm được dàn dựng hết sức công phu, các ca khúc, hoạt cảnh được tập luyện chu đáo, các thí sinh đã không chỉ thể hiện tài năng văn nghệ của mình mà đã thu hút sự chú ý của Ban tổ chức và khán giả. Các tiết mục đã thể hiện một hình thức tuyên truyền mới về công tác AT- VSLĐ - PCCN một cách sinh động, vui nhộn và hấp dẫn. Kết quả, Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Việt Bắc đoạt giải Nhất; Công ty Bắc Trung Bộ, Công ty Bạch Thái Bưởi và Công ty Nam Bộ đồng giải Nhì. Phần thi chuyên môn được chia làm 2 phần: thi lý thuyết và trắc nghiệm bằng hình ảnh. Bộ đề cương đáp án tập trung đến công tác AT- BHLĐ, công tác AT trong sản xuất, quản lý, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ.
Gây ấn tượng hơn cả là phần thi trắc nghiệm. Bằng các hình ảnh sinh động, thực tế trong sản xuất ở các đơn vị với các tình tiết, các vi phạm và nguy cơ gây mất an toàn đã được phản ánh, các thí sinh đã không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về chuyên môn, mà còn đưa ra những biện pháp xử lý tình huống thông minh, có tác dụng ngăn ngừa tai nạn và rút ra những bài học kinh nghiệm đáng quý. Phần thi băng bó, sơ cấp cứu người bị nạn, các thí sinh thực hành tốt, nhanh nhẹn, chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Kết quả phần thi chuyên môn, ở nhóm I: Giải Nhất đã thuộc về Công ty Công nghiệp HCM Quảng Ninh, giải Nhì thuộc về Công ty Công nghiệp HCM Nam Bộ, Công ty Công nghiệp HCM Cẩm Phả và Công ty Công nghiệp HCM Bắc Trung Bộ đồng giải Ba. Ở nhóm II, Công ty Công nghiệp HCM Tây Bắc giải Nhất; Công ty Việt Bắc giải Nhì và Công ty Nam Trung Bộ giải Ba.
Hội thi đã kết thúc, nhưng vẫn để lại những dư âm tốt đẹp cho những người tham dự. Có thể nói, những thành công của Hội thi ATVSV giỏi của Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ không chỉ dừng ở những giải thưởng và phần thưởng, mà đây còn là một sân chơi nghiêm túc, một môi trường rèn luyện, trao đổi, kinh nghiệm mang tính tuyên truyền giáo dục cao đối với mạng lưới ATVSV cũng như toàn thể CNLĐ từ cơ sở đến Công ty. Thông điệp “Cho dù bất kỳ lúc nào, nơi nào, cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy trình quy phạm và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong SXKD” đã được toàn thể Hội thi đồng cảm và ghi nhận.