Thẻ đo stress - một công cụ bảo vệ sức khoẻ con người

Sau một năm tìm hiểu thị hiếu khách hàng, điều kiện khí hậu nhiệt độ của Việt Nam, Công ty Phước Lộc Thọ đã chính thức nhập khẩu sản phẩm thẻ kiểm soát stress (stress card) có nguồn gốc từ Mỹ vào thị

Tính năng và lợi ích của thẻ
Kích cỡ và hình thù của thẻ giống như một thẻ tín dụng, có một hình vuông màu đen (phần từ tính) được in trên mặt thẻ, khi đặt ngón tay cái vào đó và đếm từ 1 đến 10, lập tức ở phần từ tính sẽ hiển thị chỉ số cho biết sức khoẻ của bạn đang ở trạng thái nào: stress, căng thẳng, bình thường hay sảng khoái? Và các cách chỉ dẫn thư giãn được ghi ngay mặt sau tấm thẻ, sẽ giúp cho người dùng kiểm soát được tình hình sức khỏe, tâm lý của mình và có thể chế ngự hay loại bỏ stress ra khỏi cơ thể.

Thẻ kiểm soát stress thực chất là một thiết bị phản hồi sinh học theo nhiệt độ. Nó đo mức độ căng thẳng bằng cách phản hồi lại nhiệt độ của các ngón tay. Khi con người ở trạng thái sợ hãi hay căng thẳng, máu sẽ đẩy dồn vào những cơ quan quan trọng, khiến cho tay và chân là những bộ phân xa nhất của cơ thể lạnh dần. Vì thế, khi tay ta bị lạnh mà không vì lý do ngoại cảnh tác động, nếu dùng thẻ để kiểm tra, phần từ tính sẽ hiển thị  chỉ số 80-85 (ở vạch màu đen), giúp người dùng biết chính xác mình đang bị stress. Khi đã biết cơ thể bị stress, nếu người dùng biết cách thả lỏng cơ thể để thư giãn hoặc làm một vài động tác đơn giản theo chỉ dẫn ghi ở mặt sau tấm thẻ, thì có thể đầu óc sẽ bớt căng thẳng, sự tuần hoàn máu của cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường, tay sẽ ấm dần. Khi đó, chỉ số hiển thị ở phần từ tính sẽ chuyển dần sang 95-100 (ở vạch màu xanh), báo hiệu cho người dùng biết đã đẩy lùi được stress ra khỏi cơ thể.

Nhận xét về tấm thẻ này, PGS.TS Lê Đức Hinh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội thần kinh học Việt Nam cho biết: Thẻ đo stress là một sản phẩm độc đáo, mang tính ứng dụng khoa học công nghệ cao. Phản ứng của con người như buồn, vui, lo sợ đều phản ánh lên hệ thần kinh thực vật và đo được qua các máy móc như nhiệt kế, điện tim... Sản phẩm này giúp cho con người không phải sử dụng những thiết bị công kềnh mà vẫn kiểm soát được mức độ stress của mình. TS. Hinh tỏ ra rất hài lòng về những tấm thẻ đo stress đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Ông còn khuyến cáo mọi người nên dùng, vì nó rất hữu ích cho việc bảo vệ sức khoẻ.

TS. Al Barrios- người phát minh ra thẻ đo stress

TS. Al Barrios là người phát minh ra những sản phẩm thẻ kiểm soát stress. Ông là một nhà tâm lý trị liệu tại Mỹ, và là người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Tự kiểm soát bản thân tại bang Los Angeles. Ông là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sức khoẻ hành vi và những vấn đề về stress, ung thư và dịch tễ học thần kinh... Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn tại Mỹ và Tây Ban Nha. Năm 1973, TS. Barrios cùng các cộng sự bắt đầu nghiên cứu về những lĩnh vực này. Năm 1983 (10 năm sau đó), chiếc thẻ đo stress đầu tiên của TS. Barrios được ra đời và đi vào thử nghiệm, đánh giá để ứng dụng. Và hơn 10 năm tiếp theo (1994-1995), ông và các cộng sự đã tích cực nghiên cứu sâu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện, đã có 6 loại thẻ đo stress gồm: thẻ kiểm soát stress, (stress control cards), thẻ kiểm soát chứng đau đầu (Headache buster cards), thẻ hỗ trợ nhận biết stress trong thể thao (Sports winner cards), thẻ đo stress trong thời kỳ mang thai (Prenatal cards), thẻ cai nghiện thuốc lá, thẻ kiểm soát những thói xấu... được lưu hành rộng rãi tại Mỹ và một số nước trên thế giới. Mục tiêu của TS.  Barrios là tập trung nghiên cứu sản phẩm để trợ giúp cho người dùng có thể tự thực hiện được việc bảo vệ sức khoẻ cho chính mình. Tính đến nay, sản phẩm kiểm soát stress của ông đã phân phối được hơn 1 tỷ thẻ trên thế giới. Riêng ở nước Mỹ, đã có trên 3 triệu thẻ được bán cho ngành công nghiệp, trường học, dịch vụ y tế. Đặc biệt, Hải quân Hoa Kỳ đã đặt hơn 250.000 tấm thẻ cho chương trình ngăn ngừa ma tuý và rượu trên toàn thế giới. Người dân Mỹ, nhất là giới học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức (những người chịu sức ép lớn về thời gian và công việc) hầu hết đều sử dụng tấm thẻ này và coi chúng như một người bạn tốt. Còn tại các bệnh viện, các trung tâm dịch vụ tư vấn sức khoẻ trên địa bàn nước Mỹ, Hiệp hội nghiên cứu bệnh tim và ung thư của Hoa Kỳ đã đặt mua mỗi năm hàng chục nghìn thẻ và coi chúng như một công cụ hữu hiệu trợ giúp các bác sĩ, chuyên gia tư vấn trong việc thăm khám, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. ấn tượng nhất  là vào năm 1997, Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh ung thư Hoa Kỳ đã đặt mua 20.000 thẻ giảm stress cho chiến dịch loại bỏ thuốc lá.  

Duyên nào đưa “Stress Cards” đến với người Việt?

Vô tình, ứng Ngọc Anh được một người bạn bên Mỹ tặng một chiếc thẻ đo stress. (Ngọc Anh hiện đang làm Trưởng đại diện Tập đoàn Hi-Tek tại Việt Nam). Vì công việc khá nhiều áp lực, nên cô luôn mang tấm thẻ bên mình để hàng ngày kiểm tra độ stress và có ý thức làm theo chỉ dẫn ghi ở mặt sau, xua đi cảm giác mệt mỏi. Ngọc Anh chỉ coi chiếc thẻ này như là một món quà nhỏ, lạ và quý hiếm, thỉnh thoảng mang ra để bạn bè, đồng nghiệp cùng thử. Không ngờ, ai nấy đều tỏ ra thích thú, muốn nhờ Ngọc Anh hỏi mua giúp một tấm thẻ như thế.

Thấy nhiều người thích sản phẩm này, ứng Ngọc Anh  đã chọn làm quà tặng cho khách hàng đăng ký tên miền tại Hi-Tek, nhằm thu hút và hấp dẫn khách đến với Hi- Tek tại Việt Nam ngày một nhiều hơn. Nhưng ngay sau đó, có qúa nhiều người gọi điện, tìm đến văn phòng để hỏi mua (vì lúc này thẻ chưa bán mà chỉ làm quà tặng), nên Ngọc Anh nảy sinh ý tưởng thành lập một công ty chuyên nhập khẩu thẻ đo stress, kinh doanh trên thị trường Việt Nam.

Sau hơn một năm tìm hiểu sản phẩm, nắm bắt nhu cầu thị trường, nghiên cứu chọn mẫu thẻ chuẩn, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, Công ty Cổ phần Phước Lộc Thọ ra đời, do ứng Ngọc Anh kiêm làm Tổng giám đốc. Cô đã mời TS.  Barrios cùng hợp tác để nghiên cứu tính phù hợp và phổ cập rộng rãi thẻ đo stress sang Việt Nam. Hiện tại, thẻ đo stress chưa được bán rộng trên thị trường, mà mới chỉ phát triển dưới dạng quà tặng, nhưng Công ty Cổ phần Phước Lộc Thọ đã nhận được đơn đặt hàng của các doanh nghiệp lớn như: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam... Các công ty này còn đặt in logo trên mặt thẻ, để tặng khách hàng khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình. Được biết, thông qua hình thức phân phối này, trong hơn một tháng kể từ ngày sản phẩm được chính thức ra mắt, Công ty Cổ phần Phước Lộc Thọ đã phát triển được hơn 20.000 thẻ. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở điểm bán thẻ kiểm soát stress tại các trung tâm, dịch vụ công cộng ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM. Riêng tại TP. HCM, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 điểm gồm các siêu thị, hiệu sách, quán Internet, cafe được bày bán rộng rãi sản phẩm này.

Theo lời Ngọc Anh, mặc dù sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ cộng đồng, song trong danh mục sản phẩm của Bộ Y tế, chưa có tên loại sản phẩm công nghệ cao này. Việc xin cấp phép lưu hành thẻ đo stress từ phía Bộ gặp nhiều khó khăn. Hiện, Công ty Phước Lộc Thọ đang phải “gõ cửa”, nhờ Viện Hoá học kiểm định và cho kết quả về chất lượng. Viện đã kết luận, thẻ đo stress không chứa độc tố gây hại cho sức khoẻ. Nên chăng, Bộ Y tế và các cơ quan chủ quản cần quan tâm xem xét tính ưu việt của sản phẩm, để thẻ đo stress được phép lưu hành rộng rãi trên thị trường, mang lại  lợi ích cho nhiều người dân Việt Nam.
  • Tags: