Thị trường gạo thế giới tuần từ 11 - 15/8/2014

Trong tuần từ 11 - 15/8/2014, thị trường gạo thế giới có một số tin chính như sau.

Kết thúc tuần từ 11 – 15/8/2014, chỉ số giá gạo trắng xuất khẩu trung bình trên toàn cầu – Oryza White Rice Index đạt 479 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với một tuần trước đó, tăng 7 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước và tăng 9 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.

Chỉ số giá gạo trắng xuất khẩu trung bình trên toàn cầu - Oryza White Rice Index (Nguồn: oryza.com)

Theo báo cáo của Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hiệp Quốc, giá gạo trên thị trường nội địa tại các nước Châu Á trong tháng 7/2014 đã tăng cao so với hồi tháng 6/2014.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo tổng sản lượng gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2013/2014 đạt 475,8 triệu tấn, tăng 1% so với niên vụ 2012/2013 do sản lượng gạo dự kiến của khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Châu Mỹ Latinh tăng lên. Tổng lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu trong niên vụ 2013/2014 cũng được USDA dự báo đạt 40,7 triệu tấn, tăng 3% so với niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu do lượng gạo được Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và khu vực Hạ Sahara Châu Phi nhập khẩu tăng lên mức cao kỷ lục; cùng với đó là lượng gạo được Thái Lan xuất khẩu tăng lên đáng kể.

Thái Lan

Kết thúc tuần từ 11 – 15/8/2014, giá gạo 5% tấm Thái Lan được giữ không đổi so với một tuần trước đó tại mức 450 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước và tăng 5 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.

Đội thanh tra các kho gạo dự trữ tại Thái Lan đã cho biết, có gần 3 triệu tấn gạo tương đương 17% tổng lượng gạo dự trữ không đủ tiêu chuẩn chất lượng dành cho người tiêu dùng. Điều này có thể khiến Thái Lan thiệt hại khoản 2,24 tỷ USD.

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Thương mại Thái Lan đã quyết định bán ra 73.000 tấn gạo dự trữ với mức giá vào khoảng 737 triệu Baht (23 triệu USD) sau khi phiên đấu thầu bán 167.000 tấn gạo được Chính phủ Thái Lan tổ chức vào hồi tuần trước.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc sửa lại các điều khoản tham gia đấu thầu bán gạo dự trữ, bao gồm thiết lập mức giá sàn nhằm đảm bảo phiên đấu thầu diễn ra thuận lợi cũng như đảm bảo giá gạo đấu thầu không giảm xuống quá thấp so với giá thị trường.

Ấn Độ

Vào ngày 15/8/2014, giá gạo 5% tấm Ấn Độ đạt 440 USD/tấn, không đổi so với một tuần và một tháng trước đó, tăng 5 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Tổng công ty lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 1/8/2014, tổng lượng gạo dự trữ trong các nhà kho thuộc Chính phủ Ấn Độ đạt 24,56 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 3% so với cùng kỳ tháng 7/2014. Tuy nhiên, FCI cho biết, số gạo nói trên vẫn cao gấp đôi so với lượng gạo yêu cầu dự trữ bắt buộc và chiến lược vào thời điểm này trong năm tại Ấn Độ.

Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, diện tích canh tác lúa của mùa vụ Kharif (vụ chính, tháng 6 – 12) đạt 29,623 triệu ha, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013. Theo trang oryza.com, Bộ trưởng Bộ Khoa học Trái Đất Ấn Độ cảnh báo, sản lượng nông nghiệp của Ấn Độ trong niên vụ này có khả năng sẽ ở mức thấp do lượng mưa ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và tình trạng gieo cấy lúa gạo diễn ra chậm.

Pakistan

Trong ngày 15/8/2014, giá gạo 5% tấm Pakistan đạt 445 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với một tuần trước đó, tăng 5 USD/tấn so với cùng kỳ tháng trước và tăng 20 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2013.

Các thị trường khác

Hãng tin Reuters cho biết, Ủy ban ngũ cốc Iraq đã từ chối các lời chào hàng bán 30.000 tấn gạo trong một phiên đấu thầu quốc tế do giá cao.

FAO dự báo lượng gạo được Philippines nhập khẩu trong niên vụ 2013/2014 sẽ tăng gấp đôi so với niên vụ trước, đạt 1,8 triệu tấn.Theo Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines, tính đến ngày 1/7/2014, tổng lượng gạo dự trữ của nước này đạt 2,03 triệu tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2013.

FAO cũng đã giảm dự báo sản lượng thóc của Lào trong niên vụ 2014/2015 giảm 3% so với cùng kỳ năm 2013/2014.

Trong ngày 15/8/2014, giá gạo 5% tấm Campuchia đạt 475 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với một tuần trước đó và tăng 30 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 6/2014. Theo Liên đoàn lúa gạo Campuchia, Campuchia đã xuất khẩu được 203.988 tấn gạo trong 6 tháng đầu năm 2014, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã đồng ý mua 100.000 tấn gạo của Campuchia theo một Biên bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 12/8/2014.

Trang oryza.com cho biết, Chính phủ Myanmar đang lên kế hoạch hoàn tất một thỏa thuận về xuất khẩu gạo với Trung Quốc nhằm tránh các vấn đề pháp lý có liên quan khi xuất khẩu gạo sang nước này.
Đặng Quang (Theo oryza.com)