Ông Lê Thanh Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Dầu Tiếng,
cho biết mùa vụ năm 2013, Công ty tăng sản lượng mua cao su tiểu điền lên gấp đôi năm ngoái (tương
đương khoảng 6.000 tấn) nhằm giúp người dân tránh bị thương lái chèn ép giá như trong các vụ mùa
qua.
Việc thu mua mủ cao su tiểu điền không chỉ giúp công nhân có việc làm, mà công ty cũng tăng thêm
nguồn nguyên liệu chế biến đáp ứng xuất khẩu. Việc thu mua mủ cao su tiểu điền còn tạo điều kiện để
nông dân bán mủ trực tiếp cho Công ty với giá cả ổn định.
Theo ông Hưng, để tập trung các điểm thu mua thuận lợi, Công ty đã thành lập Hợp tác xã thu mua mủ
cao su tiểu điền và tổ chức các điểm thu gom ngay trong các xã, thị trấn có vườn cây cao su.
Ông Lê Văn Tám, người trồng cao su tiểu điền ở xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, cho rằng: việc ra đời
Hợp tác xã do công ty nhà nước đứng ra thu mua mủ cao su giúp nông dân tin tưởng và phấn khởi hơn
vì trước đây người dân trồng cao su quá lệ thuộc vào tư thương (khi giá mủ xuống, tư thương ép giá
thu mua mủ xuống ngay nhưng khi giá tăng lên thì họ "cù cưa," thậm chí "ém" giá, chậm thông báo
khiến người nông dân thua thiệt).
Hiện nay, giá mủ cao su chưa bước vào chính vụ nhưng chỉ còn 300 đồng/độ, (tương đương 9.000
đồng/kg), chỉ bằng 30% so với các năm trước.
Theo ông Nguyễn Hòa Nhân ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, các năm trước giá mủ cao su bình quân 27.000
đồng/kg, người nông dân còn thu lãi, nhưng với giá bán như hiện nay, chỉ đủ tiền thuê nhân công thu
hoạch mủ cao su./.
Theo Vietnam Plus