Những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Ấn Độ đã có những bước phát triển đáng kể với mức tăng 20-30% hàng năm. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2009 đạt gần 2 tỷ USD. Với các dự án đầu tư của các tập đoàn Essar và Tata trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa Ấn Độ vào nhóm 10 nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.
Nhìn chung, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ phát triển khá nhanh. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước trong thời gian qua đã có sự biến chuyển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu song phương năm 2007 đạt trên 1,530 tỷ USD, năm 2008 đạt 2,478 tỷ USD và năm 2009 đạt 2,051 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tăng đều qua các năm, năm 2009 đạt 418,7 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sắt, than đá, quặng, phân u rê, quế, chất dẻo nguyên liệu, hạt tiêu, vải, hóa chất, giầy dép, cao su, gỗ, phôi thép, chè, chất dẻo, bình ắc qui.
Về nhập khẩu, năm 2009 đạt 1,633 tỷ USD, giảm 21,9% so với năm trước. Một số mặt hàng chủ yếu từ Ấn Độ là: thức ăn gia súc, nguyên liệu, máy móc, tân dược, sắt théo, bông, nguyên phụ liệu, dệt may, hóa chất, phôi thép, vải, giấy, muối, v.v…
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đánh giá quan hệ kinh tế thương mại và chính trị Việt Nam - Ấn Độ phát triển ngày càng tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007. Gần đây, Ấn Độ đã tham gia ký kết Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ, đây sẽ là một động lực để phát triển thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian sắp tới. Thứ trưởng đánh giá cao sự năng động, tích cực của các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Thứ trưởng hi vọng rằng với hành lang pháp lý và môi trường đầu tư tích cực, Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.
Ông Vishambhar Saran hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Thứ trưởng về quan hệ song phương giữa hai nước. Ông đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ có truyền thống lâu đời và bền chặt. Ông cho biết doanh nghiệp Ấn Độ rất quan tâm đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam và mong muốn có thêm nhiều cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, v.v...
Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề mà doanh nghiệp hai nước cùng quan tâm. Phía Ấn Độ mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến giao lưu hợp tác kinh tế với Ấn Độ. Nhân dịp này, một số doanh nghiệp Ấn Độ trong đoàn cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam trong một số lĩnh vực như dược phẩm, thép, v.v…Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định Ấn Độ là đối tác chiến lược với chính sách nhất quán là tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi có thể cho các doanh nghiệp Ấn Độ trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.
Trung tâm Tin học