Tín hiệu khả quan của ngành Da giày

Nhiều doanh nghiệp ngành Da giày khu vực phía Nam cho biết đã ký được đơn hàng xuất khẩu đến quí III/2014.
Theo các công ty, nguyên nhân lượng đơn hàng tăng là do các đối tác nước ngoài chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam để có thể hưởng lợi từ Hiệp định TPP. Thứ hai, chi phí nhân công lao động ở Trung Quốc tăng cao, trong khi nguồn lao động tại Lào và Campuchia lại không đủ sức đáp ứng.

Theo các Hội viên của Hiệp hội Da giày Việt Nam, các công ty hiện nay lo nhất là thiếu nguồn lao động. Do tình hình khó khăn của các năm trước, nhiều công nhân ngành Da giày đã chuyển sang làm các công việc khác. Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng quan ngại chi phí đầu vào không ổn định sẽ khó duy trì tốt các đơn hàng.

Từ năm 2014 trở đi, các doanh nghiệp ngành Da giày sẽ được hưởng nhiều điều kiện kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, trong năm 2014, ngành Da giày đã được đưa ra khỏi danh mục trưởng thành của EU và được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) trong thời gian 3 năm kể từ ngày 1/1/2014. Theo đó, trong 3 năm tới, mức thuế áp dụng cho sản phẩm giày dép có xuất xứ từ Việt Nam sẽ được giảm xuống còn từ 3,5-4% thay vì 13-14% như trước.

Với những chuyển biến tích cực trên thị trường, các doanh nghiệp trong ngành cho rằng mục tiêu xuất khẩu của ngành da giày và túi xách trong năm 2014 có thể nằm trong tầm tay, đạt ít nhất là 12 tỉ đô la Mỹ.