Kim loại quý hiếm
Giá vàng đã tăng ngày thứ hai liên tiếp sau khi bà Janet Yellen, vị chủ tịch tương lai của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ủng hộ việc tiếp tục chương trình kích thích kinh tế cho đến khi nền kinh tế và thị trường lao động được cải thiện. Điều này đã giúp giảm bớt những lo ngại rằng chương trình mua trái phiếu của Fed sẽ nhanh chóng bị thu hẹp.
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên mức 1.287,01 USD/ounce và đạt mức 1.284,66 USD/ounce vào lúc 8h49’ giờ Singapore (7h49’ cùng ngày 14/11 giờ Việt Nam). Trong ngày 13/11, giá vàng đã tăng 1,1% do chỉ số Bloomberg U.S. Dollar Index, chỉ số đo lường mức biến động giá của đồng USD với 10 đồng tiền chính khác trên thế giới, giảm 0,4%. Chỉ số này tiếp tục giảm 0,2% trong ngày 14/11.
Giá vàng đã sụt giảm 23% trong năm 2013 do các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi kinh tế Mỹ có thể dẫn đến khả năng Fed tiến hành cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD/tháng, qua đó giúp đồng USD lên giá. Trong bài phát biểu được chuẩn bị cho phiên điều trần trước Ủy ban ngân hàng thượng viện Mỹ, bà Janet Yellen cho biết nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn còn ở mức “thấp hơn nhiều so với tiềm năng” và cần được cải thiện hơn nữa trước khi Fed có thể cắt giảm chương trình kích thích kinh tế.
Ông James Steel, chuyên gia phân tích tại HSBC Securities (USA) Inc. đã cho biết: “Trọng tâm của thị trường vàng có thể hướng sang phiên điều trần tới đây đối với bà Yellen”.
Giá vàng giao tháng 12/2013 trên sàn giao dịch Comex tại New York đã tăng 1,4% lên mức 1.286,50 USD/ounce trước khi được giao dịch tại mức 1.284 USD/ounce và chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài 5 ngày liên tiếp, chuỗi giảm giá dài nhất kể từ ngày 6/8/2013 khi giá vàng giảm 6 ngày liên tiếp.
Giá bạc giao ngay đã tăng 0,8% lên mức 20,78 USD/ounce. Trong ngày 13/11, giá bạc đã chạm mức 20,4488 USD/ounce – mức giá thấp nhất kể từ ngày 9/8/2013.
Giá platinum đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp, tăng 0,5% lên mức 1.443,43 USD/ounce. Giá palladium bật tăng 0,4% lên mức 735,38 USD/ounce – kết thúc chuỗi giảm giá kéo dài 5 ngày liên tiếp.
Kim loại cơ bản
Giá đồng giao tháng 12/2013 trên sàn Comex đã giảm 2,3% xuống còn 3,1595 USD/pound (0,454 kg) vào lúc 13h21’ giờ New York (1h21’ ngày 14/11 giờ Việt Nam), đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 26/7/2013. Trước đó, trong phiên giao dịch đã có lúc giá đồng giảm xuống còn 3,1525 USD/pound – mức thấp nhất kể từ ngày 7/8/2013.
Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá đồng giao sau 3 tháng đã giảm 2% xuống còn 6.980 USD/tấn (3,17 USD/pound). Trên sàn LME, giá nhôm và chì đã giảm xuống, trong khi đó, giá niken, thiếc và kẽm đã tăng lên.
Giá đồng đã chịu áp lực giảm sau thông tin cho biết sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong tháng 10/2013 đã tăng 23% lên mức 637.000 tấn so với đầu năm nay. Trung Quốc hiện là quốc gia sử dụng đồng nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ.
Chỉ số LME Index, đo lường giá 6 kim loại cơ bản được giao dịch trên sàn LME, đã giảm 1,1% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/8/2013; chỉ số này đã giảm 12% trong năm nay.
