Giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm 0,5% xuống còn 13,3625 USD/giạ (27,2 kg) và được giao dịch ở mức 13,4075 USD/giạ vào lúc 10h09' sáng (giờ Singapore – 9h09' sáng ngày 18/9 giờ Việt Nam). Trong ngày 17/9, giá đậu tương giao tháng 11/2013 đã giảm xuống còn 13,32 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 23/8. Giá đậu tương đã sụt ngày 4 ngày liên tiếp, xác lập mức giảm dài nhất kể từ ngày 2/7/2013.
Giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên sàn CBOT (9 - 17/9)
Trước đó, giá đậu tương đã có chuỗi tăng giá liên tục kéo dài trong 6 tuần, kết thúc vào ngày 13/9/2013 do lo ngại tình hình thời tiết khô nóng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ sẽ làm giảm sản lượng đậu tương. Các số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy, tình hình nông vụ đã trở nên xấu đi trong vòng 5 tuần liên tiếp.
Thời tiết chuyển biến xấu đã buộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hạ thấp dự báo sản lượng đậu tương của Mỹ trong năm 2013 xuống còn 3,149 tỷ giạ, thấp hơn mức dự báo được đưa ra trong tháng 8 nhưng vẫn cao hơn 4,4% so với mức sản lượng năm 2012. Theo thống kê vào ngày 15/9, chỉ có 50% diện tích gieo trồng đậu tương Mỹ được đánh giá có điều kiện tốt hoặc rất thuận lợi; giảm so với mức 52% so với một tuần trước đó.
Giá ngô giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT đã
tăng 0,3% lên mức 4,5525 USD/giạ. Trong ngày 17/9, giá ngô giao tháng 12/2013
đã giảm xuống còn 4,5325 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 14/8/2013.
Giá lúa mỳ giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT tăng 0,2% đạt 6,4425 USD/giạ
