Nhân dịp Tết Ât tỵ năm 1965, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã về thăm tỉnh Quảng Ninh, nói chuyện thân mật với giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc thị xã Uông Bí, Bác căn dặn: “Hiện nay Nhà máy Điện Uông Bí và mỏ than Vàng Danh là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta, than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ”
Cán bộ, công nhân, viên chức ngành điện ở Uông Bí mãi mãi ghi sâu, tâm niệm và quyết tâm thực hiện bằng được những lời Bác dạy để sản xuất thật nhiều điện cho Tổ quốc. Người thợ điện Uông Bí nhận thức được rằng, mỗi ki-lô-oát-giờ điện được phát ra từ Nhiệt điện Uông Bí trong giai đoạn này rất cần thiết và có ý nghĩa rất to lớn đối với sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới và bảo vệ an ninh, quốc phòng của đất nước. Chính vì vậy, họ lao động nhiệt tình, hăng hái, không sợ gian khổ, hy sinh chỉ vì mục tiêu cao cả duy nhất là bằng mọi cách sản xuất thật nhiều điện cho Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phòng miền Nam, thống nhất nước nhà.
Trong lúc nhân dân ta đang ra sức xây dựng CNXH, thì giặc Mỹ, bị thất bại ngày càng nặng nề ở miền Nam, đã mở cuộc chiến tranh đánh phá ra miền Bắc và leo thang không kích ngày càng ác liệt với ý đồ huỷ diệt các mục tiêu kinh tế - chính trị và quốc phòng của ta, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã trở thành mục tiêu trọng điểm oanh tạc huỷ diệt của không quân Mỹ. Với những phương tiện chiến tranh ngày càng hiện đại, với ý đồ cực kỳ thâm độc, chúng đã tiến hành 69 trận đánh phá dữ dội, trong đó có 41 trận đánh vào ban đêm với gần 2 ngàn quả bom các loại rất hiện đại và tinh vi hòng xoá sổ Nhà máy của chúng ta. Với khẩu hiệu “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu” tập thể thợ điện Uông Bí đã bám trụ kiên cường, chiến đấu không sợ hy sinh gian khổ để bảo vệ nhà máy, giữ vững sản xuất. Cả Nhà máy như một “mâm pháo không nòng” mà công nhân là chiến sỹ vừa bám lò, bám máy để sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và đánh trả quyết liệt mỗi khi giặc đến oanh tạc. Chính vì vậy, mặc dù bị địch đánh phá ác liệt liên tục ngày đêm, song ngọn lửa trong lò hơi Uông Bí vẫn rực cháy, máy vẫn quay đều, dòng điện Uông Bí vẫn tồn tại, vẫn toả đi khắp mọi miền đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc XHCN và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc.
Đó chính là nhờ sự quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của các ngành các cấp từ Trung ương đến địa phương đã tập trung bảo vệ con chim đầu đàn của ngành điện Việt nam non trẻ. Với tinh thần “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, người thợ điện “tay búa, tay súng”, với ý chí sắt đá, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, không sợ hy sinh gian khổ, dưới mưa bom lửa đạn đã kiên cường bám trụ giữ vững sản xuất, giữ vững dòng điện an toàn liên tục cho Tổ quốc.
Trong 8 năm chống Mỹ, cứu nước, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã sản xuất được 836 triệu kWh giờ điện phục vụ các nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng. Con số này tuy rất khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa rất to lớn. Bởi vì, lượng điện năng này được sản xuất ra trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đầy gian nan nguy hiểm, đáp ứng kịp thời yêu cầu khôi phục kinh tế-xã hội và quốc phòng.
Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, con chim đầu đàn của ngành Điện Việt nam, trong điều kiện cực kỳ khó khăn gian khổ, suốt thời gian dài ròng rã đã làm tròn sứ mệnh chủ lực của Hệ thống điện miền Bắc XHCN.
Sản xuất và chiến đấu trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ, đội ngũ cán bộ và công nhân được tôi luyện và trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng được các trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ khoa học kỹ thuật trọng trách của Ngành. Nhiều công nhân bậc cao đã trưởng thành bổ sung cho các nhà máy, xí nghiệp khác… Vì vậy, Nhiệt diện Uông Bí trong truyền thống của mình còn là cái nôi đào tạo cán bộ và công nhân lành nghề cho ngành Điện Việt Nam.
Phát huy tuyền thống của mình trong giai đoạn trước đây, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ chủ quản và Tổng công ty Điện lực Việt Nam, công nhân, viên chức Công ty Nhiệt điện Uông Bí, mặc dù máy móc đã lạc hậu, thiết bị già cỗi, nhưng vẫn hết sức cố gắng lao động cần cù và sáng tạo, đảm bảo sản xuất tốt trong tình hình nhiệm vụ mới và cơ chế mới, góp phần khiêm tốn của mình vào thành tích chung của toàn Ngành. Có thể nói, trong 20 năm đổi mới, Nhiệt điện Uông Bí đã có những bước chuyển biến rất tích cực về mọi mặt. Trước hết, đó là liên tục thực hiện chương trình củng cố hoàn thiện toàn bộ thiết bị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện hàng năm từ 2,43 % đến 23,78%. Trong đó sản lượng điện năm 2003 đạt 731 triệu kWh, sản lượng cao nhất từ trước tới nay. Hiện nay, CBCNVC Công ty đang quyết tâm hoàn thành vượt mức con số 742 triệu kWh điện kế hoạch năm 2006 với hiệu quả sản xuất cao hơn.
Các mặt hoạt động khác của Công ty đều được duy trì và đẩy mạnh theo hướng tích cực. Bộ mặt của Công ty ngày càng khang trang sạch đẹp, việc làm và đời sống của CBCN luôn được đảm bảo. Công ty có truyền thống là càng khó khăn hoạn nạn thì càng đoàn kết, chung lưng đấu cật để vượt qua. Và thực tế Công ty đã vượt qua được những năm tháng khó khăn thử thách có thể nói là rất quyết liệt. Lãnh đạo Công ty thống nhất chủ trương là phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mở ra nhiều ngành nghề để bảo đảm việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động dôi dư. Vì sự trường tồn của Nhà máy, vì quyền lợi chính đáng của người lao động, một loạt ngành nghề làm thêm ngoài sản xuất điện đã được mở ra và đi vào hoạt động. Nhờ đó, ngoài nhiệm vụ đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, các đơn vị trong Công ty còn giải quyết việc làm, hợp đồng ngắn hạn cho hàng trăm con em của CBCNVC, giảm bớt được phần nào khó khăn bức xúc cho gia đình và xã hội. Mức thu nhập của CNVC được đảm bảo ổn định theo chiều hướng năm sau cao hơn năm trước.
Với những thành tích đã đạt được trong lao động sản xuất và chiến đấu, tập thể CBCNVC Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí trước đây, nay là Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 7 Huân chương các loại, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động, 10 cờ thưởng thi đua, 2 Lẵng hoa của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công, Huân, Huy chương chống Mỹ cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đối với cán bộ và công nhân, viên chức Công ty Nhiệt điện Uông Bí, vinh dự lớn nhất là được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhiệt điện Uông Bí đang lớn mạnh không ngừng với một quy mô mới, một tầm cao mới. Và ngay trong năm 2006 này, năm kỷ niệm 45 năm truyền thống của Công ty, sự kiện khiến các thế hệ những người làm điện Uông Bí phấn khởi nhất, đó là: Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300 MW (giai đoạn 1) đang được khẩn trương hoàn thiện đưa vào vận hành và công trình Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300 MW (giai đoạn 2) đang được gấp rút chuẩn bị để khởi công xây dựng. Như vậy, Uông Bí – “Nguồn sáng vùng Đông-Bắc của Tổ quốc” sẽ trở thành một Trung tâm Nhiệt điện với tổng công suất là 710 MW trong một ngày gần đây, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho vùng tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang tích cực tiến hành công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng, quyết định của Bộ Công nghiệp và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Nhiệt điện Uông Bí sẽ trở thành một công ty cổ phần hoạt động theo một cơ chế mới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, CBCVNV Nhiệt điện Uông Bí sẽ mãi mãi nâng niu gìn giữ và phát huy tốt nhất những giá trị quý báu trong truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của mình, truyền thống của một đơn vị 2 lần Anh hùng, bảo đảm sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực của mình vào sự lớn mạnh không ngừng của ngành Điện Việt Nam.