Cùng với thành công của Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Tuyên Quang 2008, việc tổ chức Hội chợ Xuân Kỉ Sửu, thu hút hơn 14 nghìn lượt người đến tham quan, mua sắm đã tạo đà cho công tác xúc tiến thương mại khởi sắc, đi lên.
Qua các kì hội chợ tổ chức tại các địa phương, trình độ và kĩ năng xúc tiến thương mại của cán bộ các phòng Công Thương ở cấp huyện đã được nâng lên một bước mới. Nhân kỉ niệm ngày thành lập châu Văn Sơn thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Ngày hội Tam thất Quốc tế, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia gian hàng tại Hội chợ nước bạn, với mục đích tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ cho cán bộ trong ngành và các doanh nhân trong tỉnh.
Làm tốt công tác xúc tiến thương mại và quản lí đầu tư, tỉnh Tuyên Quang vừa đưa 16 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào hoạt động và khai trương công trình Chợ Văn hoá Nà Ho trên địa bàn huyện Yên Sơn.
Đầu xuân Kỉ Sửu, trước sự chứng kiến của các cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành, đưa nhà máy xi măng là quay, công suất 270 nghìn tấn/ năm, với tổng mức đầu tư 287 tỉ đồng vào hoạt động. Sự kiện này cùng với việc xuất khẩu ổn định 20 nghìn tấn bột barite, doanh thu 250 tỉ đồng/ năm, đã tạo nên sắc thái mới cho diện mạo kinh tế-xã hội của Tuyên Quang…
Để có thể giữ vững sự tăng trưởng trong điều kiện suy thoái kinh tế thế giới, bên cạnh nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết của Việt Nam khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới cho 150 học viên là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh.