Tại cuộc họp với các Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT và Bộ Tài chính tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo xem xét phương án tiếp tục mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè thu năm 2013. Trước đó, trong vụ đông xuân, Chính phủ đã mua vào 1 triệu tấn gạo. Đây là những nỗ lực của Chính phủ trong việc ổn định giá thu mua lúa cho người nông dân, đồng thời đem lại mức lợi nhuận lớn hơn nhờ vào việc dự trữ và bán ra khi thị trường thiếu hụt.
Việc kéo dài thời gian dự trữ sẽ làm gia tăng chi phí và có nguy cơ giảm chất lượng, hao hụt lượng dự trữ nên việc gia tăng dự trữ chưa hẳn là phương cách đảm bảo lợi nhuận trong thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác cũng đang có mức dự trữ gạo cao như Ấn Độ và Thái Lan với mức dự trữ lần lượt là: 35 triệu tấn và 17 triệu tấn gạo, có thể mở bán gạo ra làm giảm giá gạo.
Theo một số nhà phân tích thì nhu cầu nhập khẩu gạo Thái Lan của Trung Quốc đang ngày càng tăng lên, việc nhập khẩu gạo có thể thực hiện bằng các thỏa thuận liên chính phủ (G2G) giữa hai nữa. Điều này vừa giúp Thái Lan giảm bớt lượng gạo dự trữ dư thừa của mình, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn gạo có chất lượng cao (như không chứ chất cadmium) của Trung Quốc.
Giá gạo Thái Lan 100% loại B hiện được chào bán ở mức 525 đô la Mỹ/tấn trong khi đó giá lúa Trung Quốc hiện nằm ở mức 425 đô la Mỹ/tấn. Nếu như Thái Lan có thể đạt được các thỏa thuận với Trung Quốc về việc bán gạo thì giá gạo Thái Lan có thể đạt mức từ 700 – 800 đô la Mỹ/tấn như trong năm 2011.
