Ngày 14/09/2009 tại thành phố Rostov – on – Don (Rostov trên sông Đông, LB Nga) đã diễn ra kỳ họp lần thứ 8 Tổ công tác Việt – Nga về hợp tác liên ngân hàng. Tại kỳ họp đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga đã ký Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định song phương ký năm 1998 về vấn đề tổ chức thanh toán trong hợp tác kinh tế đối ngoại giữa hai nước. Những sửa đổi này đề ra việc sử dụng đồng nội tệ của hai nước (VND và RUB) trong thanh toán.
Theo hãng thông tấn Nga RIA Novossti, thông báo của Vụ quan hệ xã hội và đối ngoại Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ: “Nghị định thư đề ra khả năng thanh toán, trả tiền theo các hợp đồng được các chủ thể kinh tế Nga và Việt Nam ký kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam và Nga bằng cả các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi cũng như đồng nội tệ của hai nước Nga và Việt Nam - là Rúp Nga (RUB) và Đồng Việt Nam (VND). Để thực hiện thanh toán, trả tiền bằng hai loại nội tệ thì các ngân hàng được ủy quyền của Việt Nam và Nga có thể thực hiện việc mua–bán RUB và VND, cũng như thực hiện cấp tín dụng tương hỗ bằng hai đồng nội tệ nói trên theo quy định luật pháp của mỗi nước.
Theo nghị định thư nói trên những chủ thể tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại có quyền tùy theo sự suy xét của mình, cũng như căn cứ vào lợi ích kinh tế, mà lựa chọn loại tiền để thanh toán các hợp đồng. Việc này sẽ cải thiện một cách tối ưu và đẩy nhanh việc thực hiện các giao dịch trao đổi thương mại giữa Nga và Việt Nam.