Yên Bái: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Chiều ngày 8/9, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại tại tỉnh Yên Bái, về công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 diễn ra tại Trụ sở Chính phủ sáng 8/9 kết thúc, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với UBND tỉnh Yên Bái

Trong cuộc làm việc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết do chịu ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 6/9 đến sáng sớm ngày 8/9 có mưa to đến rất to và dông. Mực nước trên các sông suối trong tỉnh xuất hiện lũ. Lũ trên sông Ngòi Thia đang lên nhanh, mực nước lúc 6h ngày 8/9 là 45,24 m (dưới BĐ2 là 0,26 m), hiện đang tiếp tục lên.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), nên từ hôm nay đến hết ngày 10/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm (có nơi trên 300 mm). Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 10/9; từ ngày 11/9 mưa giảm nhanh cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và đêm.

Chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh chỉ đạo các chính quyền cấp dưới, cơ quan liên quan theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra. Địa phương đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, rà soát các khu vực nguy cơ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái báo cáo tại cuộc làm việc

Báo cáo về tình hình thiệt hại, đồng chí Trần Huy Tuấn thông tin, Yên Bái có 1 người chết; thiệt hại 439 nhà ở; tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 610,48 ha; sạt lở đất đá nhiều điểm ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông và đang được triển khai khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.

"Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra", Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nhận định Yên Bái là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và các hình thái chủ đạo là dông lốc, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nhận định Yên Bái là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và các hình thái chủ đạo là dông lốc, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,…

"Thông thường, trước và khi bão vào thì các tỉnh ven biển lo lắng nhưng với Yên Bái thì khi bão tan là lúc tỉnh lo ngại nhất, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét...", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Yên Bái là một tỉnh có kinh nghiệm và chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ" với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, không đặt vấn đề chờ sự hỗ trợ, tài trợ mà tinh thần là sử dụng nguồn lực tại chỗ.

Đồng tình với báo cáo và ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng cần tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính là khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và chuẩn bị giải pháp để ứng phó hoàn lưu bão.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Yên Bái xác định cơn bão số 3 đi qua nhưng hoàn lưu của bão tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm

Kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao Yên Bái đã chủ động phóng chống, ứng phó, kiểm soát tốt ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt là kịp thời lập Ban chỉ đạo và triển khai tất cả chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ sớm. Cùng với đó là tập hợp, tổng hợp được các lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả của bão.

Qua khảo sát thực tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn cũng hoan nghênh tỉnh đã kịp thời di dân ra khỏi khu vực xảy ra lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và điều kiện sinh hoạt cho người dân. Khi bão xảy ra, tỉnh đã có phương án xử lý, hậu quả ở mức kiểm soát được và di dân an toàn.

"Ban Chỉ đạo đã huy động lực lượng tổng hợp và sự tham gia tích cực, ủng hộ của nhân dân. Tôi đã gặp những gia đình được di dân đến nơi an toàn hơn và họ rất vui mừng. Có được sự chung sức, đồng lòng của người dân thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành", Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương cần kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình có người bị nạn và thiệt hại về tài sản, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão.

Cơ bản tán thành ý kiến của của các đại biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc xác định cơn bão số 3 đi qua nhưng hoàn lưu vẫn ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi phía bắc và gây nguy hiểm rất lớn. Theo dự báo chung, không chỉ có bão số 3 vừa qua mà tới đây có thể có các cơn bão khác, những ảnh hưởng khác của thiên tai. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo duy trì an toàn, hiệu quả trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt sát sao diễn biến, ảnh hưởng của thiên tai, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục xây dựng nhiều phương án khác ứng phó với lượng mưa tăng, lũ quét, sạt lở; bố trí dân cư ổn định đời sống, không để bà con bị đói; bảo đảm giao thông thông suốt.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tân, Tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, là hộ dân di dời từ ngày 08/8/2024 và phải thuê nhà ở cho đến nay

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra thực địa tại huyện Yên Bình, thị sát nhà máy thủy điện Thác Bà.

Thăm hỏi và tặng quà người dân chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bà con đang phải đối mặt, đồng thời đánh giá cao chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác di dân với sự ủng hộ, phối hợp tích cực của nhân dân trong vùng.

Tại công trình thủy điện Thác Bà, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về lưu lượng nước hồ thủy điện tăng cao do mưa lũ và các giải pháp bảo đảm an toàn, duy trì phát điện, để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại Yên Bái
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát nhà máy thủy điện Thác Bà
Ngọc Châm