Thủy điện Trung Sơn sôi nổi phát động “Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024

Sáng 16/02/2024, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ phát động và thực hiện trồng cây đầu tiên tại Khu vực đập tràn Nhà máy thủy điện Trung Sơn, xã Trung Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa.

Buổi lễ có sự tham dự của Lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn, Trưởng các Phòng, Phân xưởng vận hành, Công Đoàn, Đoàn thanh niên và các CBCNV Công ty đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Trong ngày phát động Công ty đã thực hiện trống 10 cây xanh (cây hoa ban) tại Khu vực đập tràn của Nhà máy.

đại diện lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn tham gia trồng cây
Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (người cầm xẻng đầu tiên từ trái sang) đã thực hiện trồng cây đầu tiên tại Khu vực đập tràn Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Để  "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã nghiên cứu lựa chọn và trồng đúng loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của Nhà máy qua đó giúp phong trào mang lại hiệu quả thực tế  và ý nghĩa.

các trưởng, phó ban Thủy điện Trung Sơn tham gia trồng cây
Trưởng các Phòng, Phân xưởng vận hành, Công Đoàn, Đoàn thanh niên Thủy điện Trung Sơn sôi nổi tham gia trồng cây

Thực tế thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ “Mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, những năm qua Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong Công ty luôn xác định, trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với sự phát triển của ngành Điện. Với tinh thần này Thủy điện Trung Sơn luôn quan tâm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây, tích cực góp phần vào việc hiện thực hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh.

Giai đoạn 2021-2025, Thủy điện Trung Sơn cho biết sẽ lựa chọn những cây trồng để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế thổ nhưỡng. Số lượng cây trồng cho từng năm cũng sẽ được tính toán phù hợp với điều kiện diện tích đất có thể trồng cây của Công ty.

Trồng cây, trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Tập quán tốt đẹp này đã trở thành nét văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Trung Sinh