Thủy điện Trung Sơn tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Trung Sơn nhân dịp Tết Giáp Thìn

Vừa qua, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xã Trung Sơn là địa bàn đóng chân của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, đây là một trong những hoạt động nhằm tri ân khách hàng, kịp thời chia sẻ những khó khăn với chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Cụ thể, chiều ngày 29/01/2024, Lãnh đạo Công ty, Công Đoàn, Đoàn thanh niên Thủy điện Trung Sơn đã tổ chức trao tặng trao tặng trực tiếp tại hộ gia đình và Uỷ Ban nhân dân xã Trung Sơn 5 suất quà mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Thủy điện Trung Sơn trao quà tại ủy ban nhân dân xã Trung Sơn
Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Trụ sở UBND xã Trung Sơn.

Thăm hỏi tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương là hoạt động thường niên giàu tính nhân văn mỗi dịp tết đến xuân về mà nhiều năm qua Thủy điện Trung Sơn quan tâm thực hiện nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên, chung tay tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo đặc biệt khó khăn, tại địa bàn doanh nghiệp đóng chân xã Trung Sơn.

Thủy điện Trung Sơn tặng quà tết Giáp Thìn
Trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà tết tại các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã gửi lời chúc tết và thăm hỏi, chia sẻ động viên đến các gia đình với mong muốn các gia đình nỗ lực vượt khó cố gắng lao động sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhiều năm qua tinh thần tương thân tương ái đã trở thành đạo lý, truyền thống tốt đẹp được phát huy tại Thủy điện Trung Sơn, thể hiện qua nhiều hoạt động quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm… của Công ty, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân tại địa bàn đóng chân của doanh nghiệp.

Thủy điện Trung Sơn đến tặng quà tại hộ gia đình
Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đến trao quà trực tiếp tại gia đình khó khăn.

Thực tế năm 2023 Thủy điện Trung Sơn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan đặc biệt lưu lượng nước về ít (chỉ bằng 70% so với năm 2022)…Tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp Thủy điện Trung Sơn đã tận dụng tối đa nguồn nước phát điện hiệu quả. Không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao Công ty đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hạ du; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia trong công tác vận hành nhà máy và thị trường điện…

Trung Sinh