Thủy điện Trung Sơn: Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

120 kg con cá trắm giống, 200kg con cá mè giống vừa được ) Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) thả xuống lòng hồ Nhà máy Thủy điện.

Nhằm tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân tại địa phương, chiều ngày 05/03/2024, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã tổ chức Lễ thả cá giống tại đập tràn sự cố Nhà máy Thủy điện Trung Sơn (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, tại sự kiện 120 kg con cá trắm giống, 200kg con cá mè giống đã được đại diện UBND xã Trung Sơn; cùng toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) thả xuống lòng hồ Nhà máy Thủy điện.

Chương trình có sự tham dự của ông Ngô Sỹ Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn; lãnh đạo xã, các Ban ngành địa phương. Về phía Thủy điện Trung Sơn là đại diện Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên và CBCNV Công ty.

Đại diện địa phương cùng Thủy điện Trung Sơn tham gia thả cá
Ông Ngô sỹ Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn (áo kẻ nâu) trực tiếp thả những con cá giống đầu tiên xuống lòng hồ.

Phát biểu tại lễ thả các giống ông Ngô Sỹ Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) cho biết: “Thả cá giống tại lòng hồ là hoạt động hết sức ý nghĩa của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn. Không những mang lại nguồn lợi về thủy sản cho bà con sinh sống tại địa phương mà hoạt động này cũng góp phần giúp địa phương phát triển cả về du lịch sinh thái lẫn góp phần bảo vệ môi trường”.

Thực tế bên cạnh nhiệm vụ chính là vận hành hồ chứa điều tiết nước mùa khô, cắt giảm lũ mùa mưa cho hạ du, vận hành phát điện hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty Phát điện 2 giao, Thủy điện Trung Sơn luôn đặc biệt quan tâm chú trọng công tác bảo vệ môi trường sinh thái đặc biệt là môi trường nước, môi trường rừng và môi trường sinh thái nơi đóng chân Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

hình ảnh tại lễ thả cá giống lòng hồ Thủy điện Trung Sơn
Không chỉ mang lại nguồn lợi về thủy sản cho bà con sinh sống tại địa phương mà hoạt động thả cá giống cũng góp phần giúp địa phương phát triển về du lịch sinh thái , đồng thời góp phần bảo vệ môi trường”.

Chia sẻ tại sự kiện ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Thủy điện Trung Sơn cho biết: “Công ty thường xuyên tổ chức các đợt trồng cây, lễ thả cá giống. Cụ thể như đầu năm 2024 hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Thủy điện Trung Sơn đã triển khai trồng hơn 10 cây hoa ban, thả hơn 300kg con cá Trắm cỏ, Mè giống xuống lòng hồ Thuỷ điện Trung Sơn, đây đều là các loại cá có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt thích ứng với môi trường nước hồ, đồng thời không gây tác động tiêu cực đến các loài cá tự nhiên trong hồ. Đồng thời hàng năm Thủy điện Trung Sơn cũng phối hợp thu gom, vớt rác thải nhựa tại cửa nhận nước trên lòng hồ;

Qua hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ Ban Giám đốc Thủy điện Trung Sơn mong muốn tạo cho CBCNV, người dân địa phương thói quen bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp đồng thời góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân tại địa phương”.

 

Trung Sinh